![]() |
Frazier (trái) tung cú đấm vào mặt Ali ở hiệp 15, trong trận đấu nổi tiếng tại New York năm ngày 8/3/1971. |
Frazier ra đi ở tuổi 67 tại Philadelphia (Mỹ), chỉ vài tuần sau khi bị phát hiện mắc bệnh ung thư.
Cựu võ sĩ có biệt danh Smokin' Joe là người đầu tiên đánh bại Muhammad Ali, năm 1971 tại Madison Square Garden. Tuy nhiên, trong cả hai cuộc tái đấu sau đó ông đều thất bại. Trận đánh cuối cùng nổi tiếng với tên "Thrilla in Manila" năm 1975.
Tiểu sử của Frazier |
* Sinh ngày 12/1/1944, tại Beaufort, Nam Carolina * 37 lần thượng đài, thắng 32 trận (27 trận bằng knock-out), 4 thất bại và một trận hòa. * Huy chương Vàng ở Thế vận hội Tokyo 1964. * Giành chức vô địch thế giới thể thức NYSAC sau khi đánh bại Buster Mathis năm 1968. * Giành đai WBA và WBC khi vượt qua Jimmy Ellis năm 1970. * 1975 đấu trận cuối cùng với Muhammad Ali. * Giã từ sàn đấu năm 1976. * Trở lại năm 1981, nhưng chỉ thi đấu một trận trước khi treo găng vĩnh viễn. * Tham gia một số bộ phim ở Hollywood * Bị phát hiện bênh ung thư gan tháng 9/2011 * Qua đời ngày 7/11/2011 |
Frazier thống trị làng quyền anh thế giới từ năm 1970 đến 1973.
Cuối tuần trước quản lý của Frazier - Leslie Wolf - đã tiết lộ tình trạng của cựu võ sĩ rất nguy kịch, nhưng các bác sĩ đang "làm mọi thứ có thể".
Frazier từng giành Huy chương Vàng ở Thế vận hội Tokyo năm 1964, dù chỉ tham dự với tư cách thế chỗ cho Buster Mathis. Ở vòng sơ tuyển của đội tuyển Mỹ, Mathis đánh bại Frazier nhưng sau đó không thể góp mặt ở Thế vận hội vì chấn thương.
Khi hay tin Frazier ốm, huyền thoại Ali đã nói: "Bệnh tình của Joe quả là khó tin, thậm chí thật khó có thể chấp nhận. Gia đình tôi và tôi đang hàng ngày cầu nguyện cho Joe và gia đình ông ấy. Joe có rất nhiều bạn, và tôi là một trong số đó".
Sinh ra tại Beaufort (Nam Carolina, Mỹ) ngày 12/1/1944, Frazier sớm đến với boxing sau khi xem những trận đấu trên chiếc tivi đen trắng ở trang trại nhỏ của gia đình. Vài năm sau ông trở thành tay đấm nghiệp dư hàng đầu, và là võ sĩ người Mỹ duy nhất giành Huy chương Vàng ở Thế vận hội 1964.
![]() |
Frazier (trái) và Mike Tyson. |
Một năm sau ông trở thành tay đấm chuyên nghiệp và nhanh chóng tạo được tiếng vang. Ông vô địch thế giới năm 1970 sau khi đánh bại Jimmy Ellis ở New York.
Sau bốn lần bảo vệ thành công danh hiệu này, năm 1973 Frazier đã để mất vào tay George Foreman.
Năm 1976 Frazier giã từ sự nghiệp sau khi thất bại trước Foreman một lần nữa. Năm 1981 ông trở lại sàn đấu nhưng không thành công và ngay lập tức quyết định treo găng vĩnh viễn.
Doãn Mạnh