![]() |
Ông bố và bà mẹ bên di ảnh của con gái. |
Vì lẽ đó, TAND Tối cao tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND Hà Nội (ngày 29/10/2004) để điều tra theo thủ tục chung. HĐXX kiến nghị giao hồ sơ vụ việc cho cơ quan cảnh sát điều tra cấp trên để được khách quan. Phán quyết này phù hợp với đề nghị của Viện kiểm sát trình bày hôm qua. Nhưng cơ quan công tố còn nêu yêu cầu cụ thể hơn rằng giao vụ án cho cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, không trả về cơ quan cảnh sát điều tra Hà Nội như những lần trước đây.
Bản án phúc thẩm phân tích, lời khai của bị cáo Phạm Hồng Quân và nhân chứng Mai Xuân Thắng về khoảng cách từ nơi ôtô của Quân đâm chết 2 học sinh Phạm Phương Linh - Phạm Anh Thư đến chỗ xe của Thắng quay đầu lại (khi nhận được tin tai nạn) để đi đến hiện trường còn nhiều mâu thuẫn. Quãng đường này lúc khai là 150 m, khi là 200 m và 300 m. Theo nhiều chứng cứ khác, khoảng cách này gần hơn nhiều, chỉ 15-20 m. HĐXX cho rằng, đây là tình tiết quan trọng cần làm rõ để xác định ôtô của Quân và Thắng có ganh đua trên đường, va chạm vào nhau khiến Quân lạc tay lái, gây tai nạn.
Điểm quan trọng khác là vận tốc của xe Quân khi xảy ra tai nạn chưa hề được cơ quan nào xác định trong suốt thời gian qua. Tất cả các giám định đều chỉ nói chung chung "tối thiểu 48 km/h". Phân tích các dấu vết hiện trường như độ dài đường phanh, xe đâm cột mốc và "bay" hàng chục mét trước khi rơi xuống ruộng... cùng lời khai của nhiều nhân chứng, tòa phúc thẩm nhận định ôtô đã chạy với vận tốc rất lớn, có dấu hiệu ganh đua. Vì thế, không loại trừ khả năng đã có hành vi đua ôtô. Đây là vấn đề mấu chốt của vụ án, cần được điều tra làm rõ.
Bản án phúc thẩm nêu nhiều sai phạm tố tụng trong quá trình thụ lý hồ sơ vụ án ban đầu như khi khám nghiệm hiện trường không có đại diện viện kiểm sát, người ký biên bản lại không trực tiếp khám nghiệm, sơ đồ phác họa hiện trường sơ sài, ảnh chụp không đầy đủ và bị cắt xén... Đặc biệt, vụ án ban đầu được giao cấp xét xử không đúng thẩm quyền (giao TAND huyện Từ Liêm dù thẩm quyền thuộc TAND Hà Nội). Theo HĐXX đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng song với hàng loạt những thiếu sót kể trên, việc gia đình nạn nhân bức xúc là không thể tránh khỏi. TAND Tối cao kiến nghị, tùy theo sai phạm của từng cán bộ liên quan vụ việc, cơ quan chức năng cần có hình thức xử lý kỷ luật theo quy định.
Chủ toạ Nguyễn Minh Mắn vừa đọc xong bản án, tràng pháo tay giòn giã của những người tham dự phiên tòa bất ngờ vang lên. Người nhà nạn nhân hồ hở vì sau 4 năm kiên trì đeo đuổi trông chờ công lý, giờ đây những kiến nghị của họ đã bắt đầu được lắng nghe.
Anh Thư