Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM hôm 6/11 đã chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, tuyên huỷ bản án sơ thẩm tuyên phạt Lương Anh Tiến (47 tuổi, nguyên luật sư Đoàn TP HCM) 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lý do được HĐXX đưa ra là lời khai của bị cáo, bị hại và những người liên quan còn nhiều bất nhất, không phù hợp, chứng cứ buộc tội yếu... Trước đó, phiên phúc thẩm đã mở 2 lần nhưng đều phải hoãn do bị cáo và bị hại có những lời khai mới.
Bị cáo Tiến tại phiên toà. Ảnh: Nhật Vy. |
Theo bản án sơ thẩm, đầu năm 2011, gia đình Nguyễn Minh Tuấn (nguyên giám đốc công ty Lộc Bình Phú) nhờ Tiến bào chữa cho ông này trong vụ án Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giá hợp đồng 100 triệu đồng.
Tiến sau đó gợi ý sẽ "lo" được cho bị cáo được tại ngoại trong quá trình điều tra và khi ra tòa có thể được tuyên trắng án hoặc bằng với thời hạn tạm giam. Tin lời, gia đình Tuấn đã đưa cho luật sư tổng cộng 1,8 tỷ đồng. Tháng 9/2012, TAND TP HCM phạt bị cáo Tuấn mức án 11 năm tù theo hai tội danh khởi tố trên. Gia đình Tuấn sau đó tố cáo luật sư Tiến với công an.
Với hành vi này, hồi tháng 4, TAND TP HCM đưa bị cáo Tiến ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng bị cáo không nhận tội mà cho rằng 1,8 tỷ đồng là tiền vay mượn gia đình Tuấn. Tại phiên sơ thẩm, HĐXX khẳng định có đủ căn cứ cho thấy Tiến phạm tội và tuyên phạt 16 năm tù. Bị cáo kháng cáo kêu oan.
Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Tiến tiếp tục kêu oan, khai rằng do thân thiết gia đình Tuấn nên đã vay và trả tiền cho họ. "Đây là giao dịch dân sự", cựu luật sư khẳng định.
Nhật Vy