Theo kết luận điều tra và cáo trạng của VKSND quận 5, vào lúc 23h30’ ngày 16/10/2000 (chứ không phải là 10/10/2000 như án sơ thẩm), Võ Văn Sơn (Hạnh “nhí”) cùng Võ Thành Hiệp (Sơn “nhí”) và nhóm bạn đến vũ trường Monaco chơi thì xô xát với 2 gái nhảy là Phạm Thị Kim Loan và Trần Thị Phương Kim - những nhân vật có máu mặt tại đây. Hai bên, bị bảo vệ can thiệp buộc ra ngoài, đã về gọi đồng bọn. Nhưng khi chúng vác mã tấu quay lại thì không gặp nhau...
Đến 2h30’ sáng hôm sau, Sơn cùng em là Võ Thanh Nhật, cùng đồng bọn quay lại mang theo một cây kiếm Nhật. Nhân viên Monaco thấy nguy hiểm báo cho Công an phường 1. Một đội công tác gồm Nguyễn Thành Công, Nguyễn Hữu Hoàng và Lữ Văn Nuôi được cử đến hiện trường cùng 4 dân phòng. Công an, dân phòng bắt giữ được tên Nhật. Để trấn áp tên Sơn, anh Hoàng dùng súng K54 bắn chỉ thiên. Súng kẹt đạn, Sơn quay lại dùng kiếm chém vào lưng gây thương tật 5% vĩnh viễn với anh. Hắn còn cướp súng, nhằm anh Hoàng bóp cò, nhưng đạn vẫn kẹt. Anh Công cũng bị chém vào cổ tay. Nhờ có dây đồng hồ, anh chỉ bị thương tật... 21%.
Vụ tấn công người thi hành công vụ được giao cho ông Nguyễn Mạnh Trung (lúc đó là thượng tá, Phó phòng Cảnh sát điều tra thành phố) chỉ đạo thụ lý. Kết quả điều tra đã loại bớt các tình tiết Sơn dùng súng nhằm bắn tổ công tác, giảm nhẹ liều lượng các hành vi côn đồ của Sơn cùng đồng bọn... Vụ án được giao về cho Cơ quan Điều tra quận 5 xử lý.
Phiên tòa sơ thẩm do Phó chánh án TAND quận 5 Nguyễn Văn Thông chủ tọa chỉ buộc Sơn về 2 tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, với tổng hình phạt là 5 năm tù. Hiệp bị 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. Lý do ông Thông đưa ra để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo là vì chúng đã tự thú.
Ngày 2/7, VKSND thành phố đã quyết định kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm. Theo đó, TAND quận 5 đã bỏ qua nhân thân của Sơn và Hiệp - vốn là những tên côn đồ chuyên nghiệp, có nhiều tiền án tiền sự. Cụ thể, Sơn có một tiền sự bị tạm giữ một tuần. Trước đó, năm 1986, y bị TAND thành phố xử phạt 18 năm tù về tội giết người. Năm 1994, đang thụ án, y đâm gây thương tích cán bộ quản giáo, bị phạt thêm 3 năm tù. Ngày 30/4/2000, Sơn được đặc xá, tha trước thời hạn, và lại phạm tội ở Monaco. Còn tên Hiệp từng bị bắt tạm giam năm 1979 về tội trộm cắp. Năm 1987, y bị án 18 tháng tù về tội cướp giật; năm 1990, với tội danh tương tự, Hiệp bị xử phạt 4 năm tù; năm 1997 bị phạt 4 tháng tù về tội không tố giác tội phạm.
Ngoài ra, quá trình tố tụng cũng có nhiều sai sót nghiêm trọng: 4 dân phòng không được triệu tập tới tòa với tư cách nhân chứng...
(Theo Lao Động)