Hôm nay, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông Trần Ngọc Hưng (cựu vụ phó vụ tổ chức cán bộ một cơ quan trung ương) và vợ là Nguyễn Thị Bích về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hơn nửa năm trước, ông Hưng bị TAND Hà Nội tuyên phạt tù chung thân, còn bà Bích lĩnh 20 năm. Hai vợ chồng ông Hưng bị cáo buộc lừa của tám cá nhân, tổ chức gần 52 tỷ đồng.
Theo bản án sơ thẩm, vợ chồng ông Hưng có một ngôi nhà ở phường Quảng An, quận Tây Hồ. Do cần tiền làm ăn, ngày 26/4/2011, họ vay của ông Nguyễn Quốc Trung bốn tỷ đồng và lập giấy thế chấp căn nhà này.
Đến hạn thanh toán không có tiền trả, vợ chồng ông Hưng làm thủ tục chuyển nhượng căn nhà cho ông Trung với giá 4,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi ký kết hợp đồng mua bán căn nhà xong, ông Hưng bảo ông Trung cho mượn sổ đỏ để làm thủ tục sang tên.
Cầm sổ đỏ, vợ chồng Hưng lại bán ngôi nhà này cho người khác và tiếp tục dùng chiêu mượn lại giấy tờ để sang tên. Sau đó, vợ chồng bị cáo dùng giấy tờ thế chấp ngân hàng, vay vốn thi công một công trình xây dựng.
Theo bản án, với thủ đoạn trên, vợ chồng ông Hưng còn dùng một căn nhà khác ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, lừa tiếp nhiều nạn nhân, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.
Tại phiên phúc thẩm, dù kêu oan song vợ chồng bị cáo Hưng đã thừa nhận hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt gần 52 tỷ đồng của 8 cá nhân qua hai ngôi nhà trên.
Tuy nhiên, sau nửa ngày thẩm vấn, cấp phúc thẩm thấy một số vấn đề không thể khắc phục liên quan đến số tiền vợ chồng ông Hưng lừa đảo của các nạn nhân, nên hủy án, yêu cầu điều tra lại.