Ngày 29/1, UBND TP Hội An (Quảng Nam), cho biết đã xử phạt Lê Trung Quang (29 tuổi, trú Sơn Trà, Đà Nẵng), 5 triệu đồng vì tự ý cắt xén gói tham quan của du khách khi không mua vé mà dẫn đoàn khách đi “chui” vào phố cổ. Hướng dẫn viên tự do này cũng bị Công an TP Hội An xử phạt 2 triệu đồng về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Ngoài ra, Quang còn bị cảnh cáo về các lỗi như không đeo thẻ hành nghề; không mang giấy tờ chứng minh hướng dẫn viên, không có hợp đồng với du khách….
Trước đó, tối 10/11/2015, Quang dẫn 8 du khách đến tham quan Hội An. Khi vào phố cổ, mặc dù đã nhận tiền của khách nhưng Quang không mua vé mà cố tình dẫn khách “đi chui”. Phát hiện sự việc, lực lượng liên ngành gồm đội kiểm tra quy tắc đô thị, cán bộ hướng dẫn tham quan đề nghị Quang mua vé nhưng hướng dẫn viên này không chấp hành. Sau một hồi lớn tiếng, giữa Quang và lực lượng chức năng xảy ra xô xát.
Nhiều người chứng kiến sự việc đã quay clip đăng tải lên nhiều trang Facebook với nội dung Đội quy tắc và Công an Hội An đánh người. Clip dài gần 8 phút cho thấy, sau khi xô xát hướng dẫn viên này bỏ chạy và bị lực lượng chức năng đuổi theo giằng co. Quang sau đó hô hoán bị đánh…. Khi Công an phường Minh An (TP Hội An), có mặt mời hướng dẫn viên về làm việc nhưng bị Quang chống cự quyết liệt….
Theo ông Ngô Thông, Đội trưởng Đội quy tắc đô thị Hội An, trong năm 2015 đội phát hiện 1.031 trường hợp hướng dẫn viên không chịu mua vé mà dẫn đoàn khách du lịch tham quan “chui”. “Sau khi phát hiện chúng tôi đề nghị họ mua vé, tổng cộng có hơn 27.000 du khách bị hướng dẫn viên dẫn đi “chui”, trong đó có hơn 11.000 khách quốc tế. Nếu không phát hiện vi phạm này thì thành phố sẽ thất thoát khoảng 2,5 tỷ đồng tiền vé”, ông Thông nói và cho hay trong đó xử phạt hành chính 3 hướng dẫn viên với số tiền hơn 15 triệu đồng.
“Đây chỉ mới là con số phát hiện được, chắc chắn còn nhiều trường hợp không kiểm soát nổi. Và cũng chỉ xử phạt những trường hợp vi phạm nhiều lần, thông thường chỉ nhắc nhở mua vé”, ông Thông nói.
Hiện khu phố cổ Hội An có 11 quầy bán vé phân bố ở tất cả các ngõ vào không gian đô thị cổ để tham quan 22 loại hình di tích. Để rà soát vé, gần 30 cán bộ của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hội An phối hợp cùng đội quy tắc đô thị TP phân chia nhiệm vụ, lịch trình, túc trực ở các điểm di tích mà khách đặt chân đến.
Lý giải về việc hướng đoàn khách dễ dàng “lọt” vào phố cổ để tham quan “chui”, bà Nguyễn Thị Nhung, Phó giám đốc Trung âm Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho hay các hướng dẫn viên đã tận dụng những hẻm nhỏ, các lối đi vòng để qua mặt lực lượng chức năng và trốn vé. “Đặc biệt, lượng khách không mua vé vào ban đêm tăng gấp 5 lần so với ban ngày vì đây là thời điểm khách du lịch đổ về khu phố cổ rất đông nên việc kiểm soát gặp trở ngại”, bà Nhung nói và cho rằng cần sớm đưa ra biện pháp mạnh tay hơn để dẹp vấn nạn gây nhức nhối này.
Ngày 28/1, TP Hội An tổ chức lễ đón vị khách thứ 8 triệu mua vé tham quan. Phố cổ này được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới (năm 1999), Hiện nay muốn tham quan các di tích, khách trong nước phải mua vé 80.000 đồng và 120.000 đồng đối với khách quốc tế . Để khuyến khích du khách mua vé tham quan, thành phố đề ra các phương hướng, tổ chức nhiều sự kiện hấp dẫn trong năm 2016. Ngoài những hoạt động thường niên, chính quyền thành phố dự định sẽ triển khai một số chương trình như: Đi bộ dưới đáy biển Cù Lao Chàm, tặng quà mùa hè, tặng quà mùa Giáng sinh…với mục đích tạo sự mới mẻ cho du khách khi tham quan Hội An. |
Tiến Hùng