Đối tượng dự tuyển
Để vào các trường công lập, học sinh phải tốt nghiệp THCS tại Hà Nội, có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, đúng độ tuổi đã đăng ký dự tuyển ghi trong đơn dự thi tốt nghiệp THCS. Để vào các trường ngoài công lập, học sinh phải tốt nghiệp THCS tại Hà Nội, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại Hà Nội, đúng độ tuổi và phải đến đăng ký dự tuyển trực tiếp tại trường.
Tuyển sinh vào các trường công lập và ngoài công lập
Các trường công lập: học sinh đang học lớp 9 được xét tuyển theo quy chế tuyển sinh vào THCS và THPT. Học sinh đã tốt nghiệp THCS các khóa trước (phổ thông hoặc bổ túc văn hóa) muốn dự tuyển vào lớp 10 THPT phải đăng ký dự thi 2 môn Văn - Tiếng Việt và Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THCS ngày 29 và 30/5.
Các trường ngoài công lập tự tuyển sinh, không tham gia xét tuyển cùng với trường công lập. Nếu số học sinh dự tuyển vượt quá chỉ tiêu cũng phải thực hiện xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ. Để có căn cứ tin cậy cho xét tuyển, Sở GD&ĐT sẽ thực hiện cải tiến tổ chức thi tốt nghiệp THCS.
Riêng 2 trường Chu Văn An và Hà Nội - Amsterdam sẽ tổ chức thi tuyển học sinh toàn thành phố, không phân biệt khu vực tuyển sinh.
Quy định về khu vực tuyển sinh
Vào các trường công lập: căn cứ vào hộ khẩu thường trú của học sinh. Học sinh có hộ khẩu thường trú ở khu vực nào thì được dự tuyển vào các trường công lập ở khu vực đó. Một số trường có địa dư đặc biệt sẽ có quy định riêng.
Các trường công lập ngoại thành, mỗi huyện là một khu vực tuyển sinh. Các trường công lập nội thành, việc tuyển sinh chia thành 3 khu vực:
KV 1: Quận Ba Đình, Tây Hồ
KV 2: Quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng
KV 3: Quận Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy.
Vào các trường ngoài công lập: không phân chia khu vực, học sinh có thể dự tuyển vào bất cứ trường nào.
Đăng ký nguyện vọng
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào 2 trường THPT công lập (mỗi trường cả 2 hệ A, B) có xếp thứ tự ưu tiên gọi là NV 1 và 2. Ký hiệu NV 1 hệ A và B là 1A và 1B, NV 2 là 2A và 2B.
Nếu xét theo nguyện vọng 2 thì phải có điểm xét tuyển cao hơn 1,5 điểm so với điểm chuẩn theo từng hệ A, B. Việc xét tuyển căn cứ vào đăng ký của học sinh. Nếu học sinh đã đạt điểm chuẩn ở nguyện vọng trước thì không được xét tuyển ở nguyện vọng sau đó nữa. Học sinh nào tự nguyện đăng ký học ngoại ngữ tiếng Pháp sẽ được cộng điểm ưu tiên.
Học sinh được chọn 1 trong 2 phương án xếp thứ tự ưu tiên như sau:
Phương án 1 (ưu tiên chọn hệ A): 1A-2A-1B-2B.
Phương án 2 (ưu tiên chọn trường NV1): 1A-1B-2A-2B.
Chuyển nguyện vọng
Sẽ không có trường hợp các trường điều chuyển học sinh đến học ở trường khác khi học sinh không đăng ký dự tuyển các trường này (kể cả khi đủ điểm). Học sinh trúng tuyển vào trường nào thì học ổn định tại trường đó cho đến hết cấp. Trong trường hợp đặc biệt, Sở GD&ĐT sẽ trực tiếp giải quyết (trong điều kiện số học sinh khối lớp của trường nơi học sinh xin chuyển đến chưa vượt quá chỉ tiêu được giao từ đầu cấp. Chỉ được chuyển đến các trường trong khu vực tuyển sinh theo hộ khẩu thường trú).
Nếu hạ điểm chuẩn, học sinh sẽ được quyền rút hồ sơ
Sau khi công bố điểm chuẩn, nếu hết thời hạn quy định mà chưa tuyển đủ chỉ tiêu, các trường sẽ báo cáo đề nghị và Sở sẽ xem xét quyết định hạ điểm chuẩn. Trong trường hợp này, để đảm bảo quyền lựa chọn của học sinh, học sinh được quyền rút hồ sơ và tiền (nếu đã nộp) từ trường khác (công lập hoặc ngoài công lập đều được) về nộp tại trường vừa hạ điểm chuẩn (trường công lập mà học sinh xin rút hồ sơ có điểm chuẩn thấp hơn điểm chuẩn ban đầu của trường vừa hạ điểm). Việc này phải được thực hiện trong thời hạn tuyển sinh.
Có thể có nguyện vọng bổ sung
Với trường hợp đã hạ điểm chuẩn ở mức thấp mà trường vẫn còn thiếu học sinh thì trường có thể đề nghị tuyển nguyện vọng bổ sung. Các trường sẽ tuyển bù số chỉ tiêu còn thiếu theo nguyên tắc lấy điểm xét tuyển từ cao xuống thấp.
Công nhận trúng tuyển
Học sinh trúng tuyển vào trường công lập qua xét tuyển theo quy chế được cấp "giấy chứng nhận trúng tuyển" vào lớp 10 THPT, còn học sinh được tuyển vào các trường ngoài công lập không qua xét tuyển chung theo quy chế được cấp "giấy chứng nhận được tuyển vào lớp 10 THPT".
(Theo TTXVN)