Cuối tháng 7, Công ty cổ phần lâm thủy sản Bến Tre (FBT) thông báo lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3 tỷ đồng. Tuy nhiên sau khi kiểm toán, công ty chuyển từ lãi sang lỗ hơn 4 tỷ đồng.
Với kết quả này, thủy sản Bến Tre đang lâm vào nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc ngay khi có báo cáo tài chính đã kiểm toán năm nhưng vẫn chưa khắc phục được chuyện lỗ này. Hiện tại, số lỗ lũy kế đến tháng 6 của công ty là hơn 240 tỷ đồng trong khi vốn điều lệ chỉ có 150 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến cuối tháng 6 vừa qua, vốn chủ sở hữu của công ty vẫn còn hơn 70 tỷ đồng.
Tại Thủy sản Bến Tre, cổ đông lớn nhất hiện nay là Công ty thủy sản Hùng Vương (HVG) nắm hơn 25% cổ phần. Khi mua cổ phần này vào giữa năm 2011, Hùng Vương đã đánh giá cao quy trình sản xuất khép kín và tiềm năng từ vùng nuôi hơn 800 ha của Công ty này.
Theo ông Phan Văn Khánh, Trưởng Phòng Tư vấn Công ty chứng khoán Bảo Việt, trước tiên cần xem xét vai trò của Hùng Vương tại thủy sản Bến Tre. Hùng Vương mới chỉ nắm hơn 25% cổ phần công ty này và là cổ đông lớn. Nếu lúc này Hùng Vương dồn nguồn lực ra ứng cứu thủy sản Bến Tre, có khi Hùng Vương chịu thiệt. Vì nếu tính kỹ, 75% cổ đông còn lại rõ ràng được ngồi không mà hưởng lợi từ Hùng Vương.
Thứ hai, nếu có cứu, Hùng Vương cũng phải xem xét phân bổ nguồn lực cho hợp lý và khả năng cứu được không. Bởi lẽ, tình hình hoạt động ngành thủy sản đang gặp nhiều khó khăn, chính Hùng Vương cũng không cảm thấy dễ chịu gì.
Cuối cùng, nếu Thủy sản Bến Tre bị hủy niêm yết lại càng dễ cho Hùng Vương thực hiện tham vọng từ lâu là tăng cổ phần sở hữu tại công ty này. “Một khi công ty bị hủy niêm yết, thanh khoản cổ phiếu gần như không có thì việc thỏa thuận giá cả chắc chắn sẽ có lợi cho Hùng Vương”, ông Khánh nhận định.
Theo Nhịp cầu đầu tư