Lê Phước Vinh (ngụ tại phường 19, quận Bình Thạnh) và nạn nhân Trần Thanh Quang (22 tuổi, có 1 tiền án, ngụ quận 6), trước đây đều là những tay côn đồ dưới trướng của Dũng “Liều” (con của Luông “Điếc” và Hà “Trề”). Khi chị gái của Dũng là Trang “Chùa” chia tay chồng chính thức là Sang, lấy một đàn anh cộm cán khu Thị Nghè là Trung “Mọi”, thì Vinh về đầu quân cho Trung. Đến khi Dũng “Liều” bị bắt trong giai đoạn 2 vụ án Năm Cam thì băng sát thủ này tan dã. Vinh nhanh chóng ngoi lên chiếu cao hơn trong giới giang hồ khu vực Bình Thạnh.
Năm “Cọt” xuất thân vùng Bến Cỏ, là một nhân vật từng ghi dấu giang hồ bằng cánh tay tàn phế trong một cuộc thanh toán đẫm máu. Khi băng nhóm Năm Cam bị phá, y ngoi lên liên kết làm ăn với Hồng Ngọc Long (tên khác là Kiệt Bông Hồng). Trần Thanh Quang về đầu quân cho băng này.
Ngày 15/1, sau khi xảy ra mâu thuẫn, Quang dưới trướng Năm “Cọt”, đã nhờ nhân vật Năm L. tổ chức hòa giải với Vinh “Sát Thủ”. Tuy nhiên không bên nào chịu nhượng bộ, do đó ngày 18/1, Quang nhờ các "ông anh" đưa quân xuống khu vực Nguyễn Công Trứ, quận Bình Thạnh (thuộc quyền kiểm soát của băng Vinh “Sát Thủ”) với ý định “làm cỏ” đối phương. Với quân số áp đảo, hôm đó băng của Quang đuổi băng Vinh chạy có cờ. Đây có thể là nguyên nhân dẫn tới việc Vinh đưa anh em tới quán cà phê Hương Thảo rửa hận, hạ gục Trần Thanh Quang tại trận.
(Theo Thanh Niên)