Ngày 28/10, Công an đã di lý Hà Minh Biên (22 tuổi, Hải Dương) về Bà Rịa – Vũng Tàu để điều tra hành vi giết bà Trương Thị Liên (50 tuổi) và cướp tài sản.
Biên bị bắt khi trốn khỏi hiện trường 2.000 km. Ảnh: Xuân Mai |
Khai với cơ quan điều tra, Biên cho biết, giữa năm sau khi thụ hình 9 tháng về tội Trộm cắp tài sản tại Hải Dương, anh ta vào Nam lập nghiệp. Tuy nhiên, làm thợ rèn ở nhà người họ hàng tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, được vài tháng, Biên không chịu nổi nặng nhọc nên quyết định về quê. Để có tiền làm lộ phí, anh ta đi cướp tài sản.
Sáng 15/10, Biên mang theo balô chứa đoạn dây dù được may gấp đôi thường dùng làm dây cột võng. Đến khu vực vườn điều trước trại giam T345 của Bộ Công an (thuộc xã Tân lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), phát hiện bà Liên đang cắt cỏ cho bò, Biên núp vào gốc điều chờ bà chất cỏ lên xe định chở về thì lao đến khống chế.
Hắn dùng cây liềm cắt cỏ kề vào cổ nạn nhân đe dọa rồi buộc tay kéo bà Liên vào sâu trong vườn điều hơn 50 mét. Sau khi dùng sợi dây dù gây tội ác, nghi can giết người lấy đi một triệu đồng, hai điện thoại và chiếc xe máy của nạn nhân.
Do vội vàng chạy, Biên bị ngã xe phải ghé vào trạm y tế trên đường băng bó. Suốt 4 ngày sau đó, hắn bán hai điện thoại và số tiền cướp được của nạn nhân để đi gần 2.000 km về nhà ở tỉnh Hải Dương.
Sáng 27/10, hơn 10 ngày lẩn trốn, Biên bị các trinh sát Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng Công an tỉnh Hải Dương ập vào nhà bắt giữ.
Theo gia đình nạn nhân, thường ngày bà Liên vẫn chèo ghe băng qua sông để cắt cỏ cho bò, cách nhà chưa đến 500 m. Sáng cùng ngày chiếc ghe bị hỏng nên bà phải dùng xe máy chạy vòng qua sông. Còn một số người dân làm việc gần hiện trường cho hay, trước khi xảy ra vụ án thấy một thanh niên lảnh vảng ở khu vực.
Xuân Mai