Thứ ba, 16/4/2024
Thứ sáu, 31/8/2018, 17:40 (GMT+7)

Huế tái hiện lễ cung tiến quả thanh trà

Thời nhà Nguyễn, các địa phương thu hoạch trái cây đặc sản đều cung tiến cho triều đình.

Sáng 31/8, lễ hội thanh trà khai hội ở phường Thủy Biều (TP Huế, Thừa Thiên Huế) để tôn vinh loại trái cây đặc sản của vùng đất cố đô Huế. Ngoài không gian cho hơn 60 hộ dân trưng bày sản phẩm, lần đầu tiên phường Thủy Biều phối hợp Trung tâm Bảo tồn Di tích Huế tái hiện lễ cung tiến thanh trà dâng lên vua triều Nguyễn xưa.

Theo đó, sau lễ cáo được cử hành tại đình Lương Quán do trưởng làng Lương Quán và Nguyệt Biều chủ trì, người dân chở thanh trà xuống 7 chiếc thuyền lướt dọc sông Hương, dừng lại ở bến trước mặt vườn An Hiên, sau đó tiến vào cửa Ngọ Môn.

Hình ảnh những thiếu nữ gánh những trái thanh trà dâng lên triều đình nhà Nguyễn xưa kia được tái hiện.

Theo quy định xưa kia, những địa phương trên cả nước có trồng các loại trái cây đặc sản đều đem cung tiến.

Người dân làng Nguyệt Biều và Lương Quán tuyển chọn những trái thanh trà to, ngon, đẹp nhất.

Các vị bô lão trong trang phục áo dài khăn xếp truyền thống tham gia lễ hội.

Lễ tiếp nhận thanh trà được diễn ra ngay tại cửa Ngọ Môn. Thị vệ là người đại diện tiếp nhận lễ vật.

Theo các tài liệu ghi chép, lễ cung tiến gồm các nghi thức như lễ Thướng hương, lễ Thướng tửu, lễ Thướng quả, lễ nhận quả, lễ đáp lòng thành.

Sau đó, thanh trà sẽ được đưa vào dâng tại các miếu thờ như Thế Miếu, Triệu Miếu trong Tử Cấm Thành.

Lễ cung tiến Thanh trà dưới triều Nguyễn được tái hiện
 
 

Võ Thạnh

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net