MacBook Air ra đời năm 2008, là laptop mở đầu cho cuộc đua về thiết kế mỏng nhẹ hướng tới người dùng không cần cấu hình quá cao nhưng chú trọng về ngoại hình sản phẩm và có tính di động cao. Sau 12 năm ra mắt, MacBook Air 2020 (ảnh phải) đã cải tiến mạnh về thiết kế, cũng như cấu hình đủ cho các tác vụ đồ hoạ cơ bản. Matebook 13 (ảnh trái) là model laptop cao cấp của Huawei, cạnh tranh trực tiếp với MacBook Air về cấu hình, tính di động và thời trang.
Cả hai máy chỉ có hai cổng kết nối: USB C và giắc tai nghe 3,5 mm. Khác biệt ở cách bố trí, Apple đặt cả hai cổng USB C ở cạnh trái, còn Huawei đặt ở hai bên. Người dùng phải sử dụng thêm dock chuyển nếu muốn dùng thêm cổng USB A hay đầu đọc thẻ nhớ.
Về kết nối, MacBook Air hơn hẳn MateBook 13 bởi hỗ trợ chuẩn Thunderbolt 3 tốc độ cao, hỗ trợ người dùng kết nối với màn hình độ phân giải cao cũng như ổ SSD gắn ngoài với tốc độ ghi lớn hơn 500 MB/giây.
Về kích thước, MacBook Air 13,3 inch có kích thước tổng thể 304,1 x 212,4 x 15,6 mm, trong khi Huawe MateBook 13 có các số đo là 286 x 211 x 14,9 mm. MateBook 13 nhỏ hơn 6% so với đối thủ từ Apple.
Phần bản lề của MacBook Air dày hơn so với sản phẩm từ Huawei nhưng phía trước lại mỏng hơn. Laptop của Huawei thiết kế dàn đều từ trước ra sau thay vì vuốt mỏng về phía trước như Apple.
Cả hai model đều có pin 10 - 11 tiếng. Apple trang bị cho MacBook Air sạc 30W trong khi mẫu laptop của Huawei có sạc 65W cho thời gian sạc nhanh hơn hẳn.