- Hứa Vĩ Văn chỉ mới có duyên điện ảnh chứ nhưng chưa thật sự có nợ. Anh nghĩ gì về nhận xét này?
- Nếu như vậy đó là số trời an bài. Bản thân tôi đã cố gắng hết mình. Tôi nghĩ mình là người biết nắm bắt cơ hội và luôn có nhiều hoài bão, vì nếu nản chí thì tôi đã bỏ cuộc từ lâu, ngay trong lúc vừa tham gia tuyển diễn viên triển vọng 2002. Đường còn dài, xin hãy đợi câu trả lời thuyết phục hơn của tôi ở phía trước.
![]() |
| Diễn viên - ca sĩ Hứa Vĩ Văn. Ảnh: Quốc Huy |
- Anh nghĩ gì khi nhận lời tham gia "Ảo ảnh", "Sài Gòn tình ca", 2 bộ phim đều bị đánh giá thấp?
- Tôi cũng chỉ là một diễn viên bé nhỏ trong vô số những diễn viên khác, cũng chỉ muốn hoàn thành tốt công việc mình làm và hết mình cho nghề. Khen chê từ dư luận là việc bình thường của một tác phẩm luôn phải đón nhận.
Tôi đã phải chịu đựng thời gian căng thẳng và trầm uất khi Ảo ảnh phát sóng, nó quá sức tưởng tượng của tôi. Tôi không nghĩ mọi việc sẽ diễn ra như thế với mình. Nhưng là một diễn viên, tôi không đổ lỗi cho bất kỳ ai với sự thành công hay không của một bộ phim, bởi lẽ đó là quá trình lao động của sự cộng hưởng. Coi như đây là một thử thách cho tôi thêm vốn sống và sự trải nghiệm.
Một thực tế khác mà ai từng là diễn viên cũng biết, thật sự là chúng tôi không có nhiều cơ hội để lựa chọn. Số lượng phim sản xuất quá ít mà diễn viên thì đông. Nói thì nghe buồn nhưng việc nhận được vai hay trong phim có tính may rủi rất cao.
- Trước một lời mời đóng phim, anh cân nhắc điều gì nhất?
- Lúc tôi mới vào nghề, chưa có kinh nghiệm, được mời tham gia phim đã là niềm vui. Tôi chỉ mong học hỏi thêm được nhiều thứ vì không đâu học tập tốt bằng ngay trên phim trường. Giờ thì trước một bộ phim, tôi đã phải đắn đo nhiều hơn. Điều đầu tiên là kịch bản, sau đó là cách làm việc của mình để hoàn thành tốt vai diễn. Chiến lược của nhà sản xuất cũng là một vấn đề quan trọng.
- Sau nhiều điều tiếng của Lasta, vì sao anh vẫn tiếp tục ký hợp đồng tiếp tục làm phim mới?
- Lasta là nhà sản xuất, dĩ nhiên họ luôn muốn phim phải thành công. Tôi đang cùng họ mong muốn làm nên những sản phẩm tốt hơn trước. Hơn nữa, tôi không có lý do gì từ chối những người có thiện chí với mình. Đạo diễn Xuân Phước đề nghị tôi vào vai chính của Chuyện tình yêu, bằng tất cả sự nhiệt thành của anh. Tôi rất biết ơn khi có người thương mình như vậy. Xin hãy chờ đợi kết quả của hợp đồng này là một sản phẩm thế nào.
- Có người nói rằng anh chỉ là sự lựa chọn sau cùng sau khi tất cả những ứng viên khác đã bỏ cuộc. Sự thật thế nào?
- Là một diễn viên chuyên nghiệp, việc đi casting để được chọn là việc bình thường. Phim chưa đến ngày khởi quay thì chưa thể có sự lựa chọn cuối cùng. Tôi cũng chẳng ngần ngại khi có một số phim mình casting không thành như Dốc tình, Trai nhảy... Nhưng gần đây tôi có nghe anh Nguyên Vũ nói trên các phương tiện thông tin về việc Vĩ Văn "giành vai". Anh Vũ cũng không cần phải đi giải thích nhiều như thế. Cả tuổi nghề và tuổi đời của anh đều lớn hơn tôi nhiều, hẳn nhiên phải có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc này.
Mới đây có phim Chuyện tình yêu, ca sĩ Việt Quang hầu như đã sẵn sàng cho vai diễn nhưng phút chót tôi lại được mời thử và được lựa chọn. Đây là chuyện hết sức khách quan nên sau đó tôi và anh Quang vẫn rất vui vẻ khi gặp nhau.
- Để khẳng định mình, đặc biệt là trong thời gian đầu, nghệ sĩ trẻ thường chỉ tham gia vào một lĩnh vực. Khi có nhận xét cả điện ảnh và ca nhạc Vĩ Văn đều lu mờ, anh lựa chọn hướng đi nào?
- Con đường tôi đi là câu trả lời rõ nhất. Tôi không có quyền quyết định hay tuyên ngôn mình có thể đi như thế này thế kia, bởi công việc nào cũng đều phải lao động và góp nhặt từng ngày, nhất là với những nghệ sĩ đi từ hai bàn tay trắng. Tôi từng đi từ nấc thang thấp nhất, làm cả việc múa minh họa cho chương trình thiếu nhi để tồn tại, để có thể đóng tiền học và trang trải cuộc sống, thì không có lý do gì từ chối cơ hội đến với mình trong hiện tại.
- Anh thường vạch ra cho mình một hướng đi cụ thể hay cứ để mọi việc tự nhiên đến?
- Mỗi đêm nằm ngủ, tôi hay nghĩ về những việc mình sẽ làm sắp tới vì tôi hiểu rằng mình còn trẻ, nhưng không có nghĩa sẽ nắm giữ tuổi trẻ mãi mãi. Bây giờ tôi luôn trong vị thế sẵn sàng làm việc. Tôi không ngại nói rằng mình cần việc. Niềm hạnh phúc lớn nhất với tôi là được sống trong công việc mình đam mê. Tôi hay nhắc mình đừng nghĩ gì đến lợi nhuận, mọi thứ sẽ được đền đáp xứng đáng một cách tự nhiên.
Hứa Vĩ Văn luôn làm việc đúng giờ, luôn học hỏi và không ngại khó ngại khổ, sống chết cho vai diễn. Sông có khúc, người có lúc, tôi tin những gì mình làm hôm nay đều mang đến tương lai.
(Theo Ngoisao)
