![]() |
HP tiếp tục là nhà sản xuất máy tính lớn nhất thế giới. Ảnh: Reuters. |
Đó là những nội dung trong bản báo cáo thị trường quý III mới được công ty IDC đưa ra ngày hôm qua. Theo đó, tổng doanh số của thị trường máy tính thế giới đã tăng 15,5% so với quý trước.
Theo IDC, lượng máy tính mà HP bán ra trong quý III chiếm 19,6% tổng số máy tiêu thụ được trên toàn cầu, tăng tới 33% so với cùng kỳ năm trước. Khoảng cách giữa HP và Dell đã tăng lên mức 4,4%, so với 3,2% trong quý II.
Các tin liên quan |
*Laptop giúp thị trường máy tính châu Âu tăng trưởng |
*Quý II: HP tiếp tục dẫn đầu, Dell tụt dốc |
*Nhu cầu desktop vẫn cao |
Dell vẫn đứng ở vị trí thứ hai, với 15,2% thị phần. Xét về doanh số, công ty này đạt mức tăng trưởng 3,8% trong quý vừa qua, khi đã tiêu thụ được 10,2 triệu chiếc máy tính. Đây là một tín hiệu hết sức đáng mừng với Micheal Dell và các cộng sự, sau 3 quý liên tiếp chứng kiến mức tăng trưởng âm.
Theo IDC, thành công trong hai quý liên tiếp vừa qua của HP, đặc biệt là quý III với mức tăng doanh số lên tới 30%, có được là do sự hoạt động hiệu quả của các kênh phân phối và bán lẻ, cũng như nhu cầu laptop ngày một tăng cao.
Trong khi đó, doanh số quý III của Dell đã tăng trưởng mạnh mẽ tại các thị trường châu Âu, châu Phi, Trung Đông và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhưng tình hình kinh doanh tại Mỹ và Nhật Bản lại không được ấn tượng bằng.
Lenovo đang chiếm vị trí thứ ba, với 8,2% thị phần, tăng 22,9% so với một năm trước đây. Acer đứng thứ tư, với 8,1% thị phần và mức tăng trưởng hàng năm đạt 59,2%, nhờ những thành công rực rỡ tại các thị trường chính như châu Âu, châu Phi, Trung Đông và châu Á - Thái Bình Dương. Hãng máy tính Nhật Bản Toshiba xếp tiếp theo ở vị trí thứ năm, với 4,4% thị phần, đạt mức tăng trưởng 17,3%.
Anh Linh (theo Reuters)