![]() |
Bà Meg Whitman đã quyết định giữ lại mảng sản xuất máy tính cá nhân. |
Trong thông cáo báo chí phát đi hôm qua, CEO mới của HP là Meg Whitman cho biết đã quyết định giữ lại mảng sản xuất máy tính cá nhân (Personal Systems Group - PSG). Ý tưởng "gây sốc" này từng được cựu CEO của hãng là ông Leo Apotheker đưa ra ít tháng trước. "Công ty đã nghiêm túc xem xét ý tưởng này nhưng việt quyết định giữ PSG ở lại phù hợp với khách hàng, đối tác, cổ đông và các nhân viên của hãng", bà Meg Whitman cho biết.
HP cũng tin rằng PSG sẽ tiếp tục tăng trưởng lợi nhuận trong kinh doanh thời gian tới. Tuy nhiên, hãng có lẽ cần phải cố gắng nhiều để tạo ra các bước đột phá khi đã bị chậm chân khá lâu ở thị trường máy tính bảng.
Trong bài phát biểu của mình, bà Meg Whitman cũng xác nhận HP không có kế hoạch đưa máy tính bảng TouchPad "trở về từ cõi chết", ít nhất là không cùng với hệ điều hành webOS của nó. Tân CEO của HP khẳng định, công ty sẽ cần tập trung kinh doanh máy tính bảng nhưng sẽ làm nó khác biệt với hệ điều hành Windows 8.
![]() |
HP sẽ tiếp tục thâm nhập vào thị trường máy tính bảng với Windows 8. |
Trong khi đó, tương lai của hệ điều hành webOS lại chưa thực sự rõ ràng như người anh em của mình. Bà Whitman khẳng định sẽ giữ lại cùng với hệ thống máy tính cá nhân nhưng không nói rõ đường hướng phát triển tiếp theo. HP hiện đã "khai tử" toàn bộ các thiết bị phần cứng chạy webOS như TouchPad, HP Pre và Veer nhưng hãng được cho là vẫn đang phát triển tiếp hệ điều hành này và thậm chí đã mới ra bản cập nhập phần mềm cho TouchPad. Ngoài ra, hãng cũng có thể cấp phép sử dụng webOS cho nhiều đối tác khác giống như Microsoft đang làm với Windows 7.
TouchPad đang gây nhiều sự chú ý sau khi bán với giá siêu rẻ từ 99 USD. Model này đang được một nhóm nghiên cứu CyanogenMod phát hành một phiên bản Alpha chạy Android. Một số tin đồn gần đây cho biết, HP TouchPad có thể được hồi sinh nhưng là để chạy Windows 8, khá đúng so với những gì tân CEO của HP mới phát biểu.
Minh Phương