HP Color LaserJet 2500 nhắm vào đối tượng sử dụng là các doanh nghiệp nhỏ hoặc gia đình. Thiết bị có thể in trắng đen 16 trang/phút, màu 4 trang/phút. Đây là loại máy in laser màu đầu tiên có giá bán thấp nhất của HP, khoảng 1.000 USD.
HP Color LaserJet 5500 có khả năng in màu 21 trang/phút. Loại máy này có công nghệ in đồng nhất, giúp tạo ra các bản in màu chất lượng cao với tốc độ ngang bằng khi in đen trắng.
LaserJet 5500 có giá khoảng 3.250 USD. Còn Color LaserJet 4600 có thể in màu 17 trang/phút, giá 1.999 USD. Hai sản phẩm này nhắm vào đối tượng khách hàng là doanh nghiệp lớn.
Theo nghiên cứu của IDC, trên thế giới hiện có 42% máy in màu được sử dụng trong các doanh nghiệp. Ông Martin Chau, chuyên gia phân tích của IDC, nhận định: "Khi công nghệ in rẻ, việc ứng dụng in màu sẽ tiếp tục tăng mạnh. Thông qua việc đa dạng hoá sản phẩm của mình, HP đã có được một lợi thế to lớn để nắm bắt cơ hội này".
Minh Nghĩa