Viện VKIST ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm CVI (CVI Pharma), Công ty CP Nam Dược (Nam Dược), Viện Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa - Đại học Bách khoa. Sự kiện nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, phát triển trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, điện tử.
Chương trình có sự tham gia của ông Huỳnh Thành Đạt- Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Park Noh Wan - Đại sứ Hàn Quốc; bà Seo Mi Young - Phó Giám đốc KOICA Việt Nam, ông Lưu Hoàng Long - Trưởng ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; toàn thể các thành viên Hội đồng viện VKIST, lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.
Viện trưởng VKIST Kum Dongwha ký biên bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ với các doanh nghiệp liên quan.
Việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa viện VKIST, doanh nghiệp nhằm cam kết cùng nghiên cứu, phát triển, công tác đào tạo nâng cao năng lực, chia sẻ cơ sở vật chất, trang thiết bị... Từ đó, hai bên nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển sản phẩm theo nhu cầu của thị trường.
Ông Pak Noh Wa - Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam chúc mừng Viện VKIST bước đầu triển khai những hoạt động nghiên cứu, hợp tác với nhiều doanh nghiệp, viện, trường. Sự ra đời của Viện VKIST là biểu tượng của mối quan hệ hợp tác khoa học, công nghệ bền chặt giữa hai Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Hàn Quốc. Ông bày tỏ sự tin tưởng trong thời gian không xa, viện VKIST đạt những thành tựu nghiên cứu đáng kể, trở thành "nhà cung cấp giải pháp công nghệ cho người chiến thắng thị trường".
Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, Thứ trưởng Bùi Thế Duy, Viện trưởng VKIST Kum Dongwha và Trưởng ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc Lưu Hoàng Long kéo băng gắn biển tên Viện VKIST. Ảnh: Ngọc Anh
Ngay sau lễ ký bản ghi nhớ, khách tham gia lễ gắn biển tên Viện VKIST. Bộ trưởng, ngài đại sứ cùng các đồng nghiệp đã cùng kéo băng gắn biển tên Viện VKIST được xây lắp trên khối đá ong đặc trưng, lấy ra từ chính lòng đất nơi Viện được xây dựng.
Đại sứ Hàn Quốc - ông Park Noh Wan; Tham tán Khoa học Công nghệ - Ông Shin Sang Yeol; Phó Giám đốc KOICA Việt Nam - Seo Mi Young, Tham tán Đất đai, Cơ sở Hạ tầng và Giao thông - Ông Kim You In kéo băng gắn biển tên Viện VKIST. Ảnh: Ngọc Anh
Từ khi đi vào hoạt động, Viện VKIST chú trọng mở rộng, tăng cường hợp tác nghiên cứu với các viện, trường, doanh nghiệp trong một số lĩnh vực nghiên cứu mũi nhọn, phù hợp với định hướng phát triển hiện tại của các bên.
Lê Nguyễn