![]() |
Hồng Sơn (đỏ) và thủ môn Thành Tôn (vàng). |
Với thành công trong việc dẫn dắt "ngựa ô" Nam Định đoạt ngôi á quân quốc gia (sau SLNA), ông Ninh Văn Bảo đã được bầu là Huấn luyện viên xuất sắc nhất. Phần thưởng: Máy điều hòa Samsung.
Dù Thể Công chỉ đứng thứ ba khi mùa giải Vô địch quốc gia chuyên nghiệp lần đầu tiên kết thúc, tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn vẫn chiến thắng trong cuộc đua tới danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất. Phần thưởng: Honda Future.
![]() |
HLV Ninh Văn Bảo (trái) đã vượt qua Nguyễn Thành Vinh (SLNA). |
Với những pha cứu thua ngoạn mục, khả năng phán đoán bóng tốt, Đỗ Thành Tôn của CAHN nhận phần thưởng Thủ môn xuất sắc nhất. Phần thưởng: Tivi Samsung 42". Đồng đội của Tôn, Phạm Minh Đức, được chọn là Hậu vệ xuất sắc nhất.Phần thưởng: Tivi Samsung 29".
Với 11 bàn thắng sau 18 trận đấu, tiền đạo 29 tuổi Đặng Đạo đã đoạt danh hiệu Vua phá lưới của giải bóng đá chuyên nghiệp mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, điều trớ trêu là đội Khánh Hòa của anh lại phải xuống hạng. Danh hiệu này đáng lẽ đã được công nhận ngay sau khi giải kết thúc, hồi tháng 5. Nhưng do Cảng Sài Gòn cho rằng Huỳnh Hồng Sơn của họ cũng ghi được 11 bàn, nên Ban tổ chức đành phải tiến hành điều tra. Phần thưởng: 10.000.000 đồng.
Mùa giải trước, Thể Công là đội bóng tương đối thành công trong chiến dịch trẻ hóa lực lượng. Trong số "lứa U" của đội bóng quân đội, nổi bật lên là Thạch Bảo Khanh (đã cùng U23 Việt Nam dự SEA Games 21). Anh là mẫu cầu thủ có tốc độ, di chuyển thông minh, chuyền và tạt tương đối tốt. Với những phẩm chất đó, anh đã được Ban bầu chọn công nhận là Cầu thủ trẻ tiến bộ nhất. Phần thưởng: 10.000.000 đồng.
Đội hình 11 ngôi sao (phần thưởng: đầu máy VCD Samsung/người):
Thủ môn: Đỗ Thành Tôn (CAHN).
Hậu vệ: Phạm Minh Đức (CAHN), Zhao Shuang (cầu thủ Trung Quốc, chơi cho CATPHCM), Nguyễn Quốc Trung (Thể Công), Nguyễn Huy Hoàng (SLNA).
Tiền vệ: Phạm Hồng Phúc (Nam Định), Iddi Batambuze (Uganda, SLNA), Nguyễn Hồng Sơn (Thể Công), Litvinov (Nga, Nam Định).
Tiền đạo: Kyembe (Uganda, SLNA), Đặng Đạo (Khánh Hòa).
Xuân Toản