PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng, Trưởng Khoa Bệnh lý mạch máu não, Bệnh viện Nhân dân 115, chia sẻ thông tin trên khi làm việc với Ban Văn hóa Xã hội HĐND TP HCM về đề án Y tế thông minh giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn 2030, ngày 27/10.
Bệnh viện Nhân dân 115 có ba máy CT Scan nhưng hai máy bị hư, chưa sửa được. Bệnh viện chỉ còn một máy với công suất chụp vài chục ca mỗi ngày, phải tăng cường xuyên đêm. Nhân viên y tế phải đẩy băng ca đưa bệnh nhân sang phòng chụp kế bên.
Bình thường, một bệnh nhân đột quỵ vào viện cấp cứu, chỉ mất 5 phút đưa qua cánh cửa phòng bên là có thể được chụp CT. Nay máy hư, bệnh nhân phải chụp ở phòng khác, mất thêm thời gian vàng điều trị đột quỵ. Đây là lý do bệnh viện không thể đáp ứng tiêu chí chuẩn "Kim cương", bị rớt một hạng xuống "Bạch kim".
Bệnh viện Nhân dân 115 là đơn vị đầu tiên cả nước được Hội Đột quỵ Thế giới (WSO) trao chứng nhận Vàng, Bạch kim và cao nhất là chứng nhận Kim cương năm 2020. Nơi này tiếp nhận bệnh nhân đột quỵ lớn nhất cả nước, khoảng 14.000 trường hợp mỗi năm, chiếm khoảng 8-10% số ca tại các bệnh viện Việt Nam. Bệnh viện đi đầu trong nhiều kỹ thuật, sau ba năm ứng dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo RAPID đã góp phần điều trị thành công hơn 1.000 bệnh nhân đột quỵ quá thời gian vàng 6 giờ.
Trong đó, chuẩn Kim cương đòi hỏi nhiều tiêu chí, đặc biệt là bệnh nhân đột quỵ vào viện thì ít nhất 60% phải được tiếp cận, điều trị thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch trong vòng 45 phút. Cụ thể, bệnh nhân đột quỵ vào cấp cứu, bác sĩ làm sao để các quy trình khám, cho xét nghiệm, chụp CT và mời hội chẩn, dùng thuốc chỉ trong 45 phút.
"Đây là tiêu chí cực kỳ khó, nhất là trong thời kỳ dịch bệnh thì không thể giữ được tiêu chuẩn đó", bác sĩ Thắng nói, thêm rằng nguyên nhân một phần là do máy CT Scan trong phòng cấp cứu hư.
Lãnh đạo khoa mong muốn mọi người hiểu được khó khăn của ngành y tế, làm sao giúp bệnh viện có nhiều phương tiện hơn để phục vụ cho bệnh nhân, đơn giản nhất như máy CT Scan. "Việc chẩn đoán, điều trị bệnh nhân không chỉ là nhiệt huyết của chúng tôi mà còn phụ thuộc vào phương tiện. Chúng tôi cần điều đó hơn tất cả", bác sĩ Thắng chia sẻ.
TS.BS Phan Văn Báu, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết bệnh viện đạt được nhiều thành tựu trong triển khai y tế thông minh, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phục vụ bệnh nhân, song còn gặp khó khăn trong vấn đề đầu tư trang thiết bị, máy móc. Hiện, bệnh viện vướng Luật Đầu tư công, tài sản công.
Lãnh đạo bệnh viện kiến nghị cần có hướng dẫn cụ thể hơn để các bệnh viện mua sắm, sửa chữa, tiếp tục đầu tư. Qua thời gian dài chống dịch, giờ cần sớm tạo điều kiện cho bệnh viện trang bị lại các thiết bị máy móc phục vụ bệnh nhân.
"Máy CT Scan hư, sửa chữa lớn thì phải đấu thầu, mua sắm mấy tháng mới có. Mua một bóng đèn của máy cũng phải đấu thầu mấy tháng mới có, khác với bệnh viện tư nhân hư bóng đèn thì ra mua có liền", ông Báu nói.
Thảo luận tổ tại Quốc hội mới đây, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Nguyễn Tri Thức, cho biết 8 tháng qua các bác sĩ loay hoay mua sắm, đấu thầu trang thiết bị. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, các linh kiện máy móc cao cấp như máy xạ trị, CT hỏng phải mua đúng loại hãng đó mới sử dụng được. Tuy nhiên, nếu bệnh viện ghi rõ mua linh kiện của hãng cụ thể sẽ bị coi là vi phạm chỉ định thầu. Vì vậy, bác sĩ "như ngồi trên lửa" vì máy CT hỏng mà không biết làm sao mua thiết bị thay thế.
"Khi máy móc cao cấp ở bệnh viện công hỏng khó sửa chữa thì bệnh nhân, nhất là bệnh nhân nghèo sẽ chịu thiệt thòi, không đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh", bác sĩ Thức nói và đề đề nghị đại biểu Quốc hội có ý kiến để các bệnh viện sớm có cơ chế sửa chữa máy móc cao cấp khi hư hỏng.
Phản hồi ý kiến này, Bộ Y tế giải thích có 5 phương án làm căn cứ xác định giá gói thầu để các bệnh viện chọn tham khảo khi mua máy cao cấp độc quyền, "không chỉ lựa chọn duy nhất" (ba báo giá).
Lê Phương