Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Leung Chun-ying cho biết ông đã cho áp dụng rất nhiều biện pháp để kiềm chế giá, và có thể làm hơn nếu thấy cần thiết. “Có ý kiến cho rằng Hong Kong nên mới nới lỏng các biện pháp. Nhưng giờ vẫn chưa phải lúc”, ông nói.
Các giao dịch bất động sản tại đây đã chậm lại đáng kể sau khi ông Leung áp dụng biện pháp mạnh mẽ nhất từ trước đến nay hồi tháng 2. Theo đó, thuế trước bạ với các giao dịch bất động sản trị giá trên 2 triệu đôla Hong Kong sẽ tăng gấp đôi.
Từ tháng 10 năm ngoái, thuế mua nhà cũng được nâng lên với các cá nhân và tổ chức nước ngoài. Bên cạnh đó, kể từ năm 2010, nhà bị bán trong 3 năm từ khi mua sẽ chịu thuế 20% và mức trả góp tối thiểu với các căn trên 7 triệu đôla Hong Kong cũng cao hơn.
Chỉ số Hang Seng Property Index theo dõi 9 hãng bất động sản lớn tại Hong Kong đã xuống mức thấp nhất từ tháng 9 năm ngoái. Các giao dịch nhà đất cũng giảm tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 5.
Dixon Sing, giáo sư tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong cho biết: "Leung đang nỗ lực củng cố thành tích thông qua các chính sách xã hội, để giành được sự ủng hộ của người dân. Không kiểm soát được bất động sản sẽ làm giảm tính cạnh tranh của Hong Kong cũng như uy tín của chính ông".
Giá nhà tại đây đã tăng hơn gấp đôi lên mức kỷ lục kể từ năm 2009. Leung nhậm chức tháng 7 năm ngoái, cam kết thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, đẩy giá nhà đất xuống và giảm ô nhiễm môi trường.
Để phát triển kinh tế trong dài hạn, Leung cho biết sẽ bổ sung nhiều dịch vụ để củng cố vai trò trung tâm tài chính. Hong Kong cũng sẽ tìm hiểu lĩnh vực như bảo hiểm vận chuyển để đa dạng hóa nền kinh tế thay vì chỉ là trung tâm cho các công ty niêm yết và ngân hàng thương mại như hiện nay.
Thùy Linh (theo Bloomberg)