![]() |
Ca sĩ Hồng Hạnh. |
- Lần này tham gia diễn xuất, chị cân nhắc những gì?
- Thời điểm này tôi đang dự tính làm một điều gì đó phá cách. Tôi từng tổ chức live show ở Nhật tương đối thành công. Trong khi live show ở quê hương với những ca khúc của ba tôi vẫn đang nằm trong kế hoạch thì đùng một cái nhận được cú điện thoại của đạo diễn Đinh Đức Liêm mời đóng phim. Tôi chỉ thực sự nhận lời sau khi nhai ngấu nghiến kịch bản trong 2 ngày. Đạo diễn bảo tôi hợp vai. Tôi cũng thấy bước đầu là như thế, hợp phong cách, cá tính và cả tuổi tác.
- Vai diễn đầu tiên của chị như thế nào?
- Vai bà Thanh - giám đốc công ty thời trang - là một người đứng tuổi, có học thức, lịch lãm, biết trọng người, trọng việc. Nhưng sau đó, sự cả tin đã đẩy bà vào những tình huống dở khóc, dở cười, chuyện làm ăn bị đảo lộn. Cũng may, nhờ tài năng và sự giúp đỡ của một số người bạn, công ty của bà trụ lại, phục hồi tiếng tăm. Tôi thích nhân vật Thanh vì bà ấy có nhiều điểm giống tôi. Tự tin trên thương trường và sẵn sàng đối phó với những tình huống khó khăn mà trên thực tế cuộc sống tôi thường xuyên vấp phải.
- Phim đã quay được nửa chặng, chị tự cảm thấy diễn xuất của mình ra sao?
- Tôi diễn rất thoải mái, không bị nhiều áp lực. Vai diễn đa tính cách nên tôi cố gắng nuôi cảm xúc để nhập vai tốt nhất. Tôi chỉ xem đóng phim lần này là một cuộc chơi nghệ thuật nghiêm túc, chứ không xem nó là một thử thách, bởi lẽ tôi không phải là người có bản tính liều lĩnh, dám làm những việc quá tầm tay của mình.
- Làm phim về thời trang, chị chuẩn bị cho những trang phục của mình trong phim như thế nào?
- Ngay khi là ca sĩ, tôi đã quan tâm đến việc ăn mặc của mình trước khi bước ra sân khấu. Tôi thích mặc áo dài và những bộ đồ đơn giản không cầu kỳ. Tuy nhiên, trong phim này tôi mặc theo sự chỉ đạo của đạo diễn. Tôi chỉ chú tâm đến cách diễn xuất chứ không học cách ăn mặc.
- Sau "Công ty thời trang", chị sẽ tiếp tục theo đuổi điện ảnh?
- Tôi không vội vàng. Khi phim này xong, tôi chờ đợi nó phát sóng. Nếu thành công thì tôi sẽ không ngại nhận lời nếu được mời diễn. Nếu không, tôi sẽ chia tay với nó ngay dù có sự đánh giá là tạm được hay được được.
- Trong làng ca nhạc hiện nay, chị nghĩ mình đang đứng ở vị trí nào?
- Tôi không hát nhạc trẻ, thế mạnh của tôi là nhạc tình ca. Tôi biết giới trẻ yêu mến tôi ở số lượng ít thôi, còn hầu hết là khán giả trung niên hoặc nhiều tuổi. Thời gian này, tôi ít xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc, chỉ thỉnh thoảng tham gia các chương trình lớn mang tính từ thiện. Tôi không thành lập fan club, không liên tục phát hành CD, vậy nên vị trí của tôi bây giờ là dành cho khán giả tri âm. Ai yêu mến tôi, yêu mến dòng nhạc của tôi chính là đang giữ cho tôi một vị trí. Thế đã là quá đủ.
- Nếu không đóng phim, chị sẽ làm gì để tiếp tục con đường nghệ thuật?
- Hiện tại dù đang đóng phim, tôi vẫn chưa thấy cái gì gọi là rầm rộ ở chính mình. Ở độ tuổi này, tôi thích làm những gì mà mình thấy thực sự hứng thú. Khi hát, tôi chỉ thích trình bày những ca khúc mà trái tim mình gật đầu. Tôi không chạy theo model. Còn điện ảnh, tôi đang thích và muốn chinh phục nó.
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)