![]() |
Diễn viên Hồng Ánh. |
- Chị nghĩ gì khi các bạn đồng nghiệp cho rằng chị là người may mắn vì năm nào cũng được đóng phim nhựa?
- Chính xác thì trung bình khoảng 3 năm, tôi mới có mặt trong hai phim điện ảnh. Nhưng vì phim Việt Nam ít và làm khá chậm, nên có cảm giác như tôi được đóng nhiều phim nhựa. Bên cạnh đó, tôi luôn cố gắng để không bị khán giả quên. Nếu không được đóng phim nhựa, thì đóng phim truyền hình. Phim điện ảnh trong nước làm thì cực, nhưng làm xong chiếu vội vàng, nhiều khi muốn xem cũng chẳng được, thấy phí sức của anh em quá... Có lẽ ai cũng mơ ước được như phim Gái nhảy, có khán giả và được chiếu ngoài rạp cả tháng trời.
- Nhưng "Gái nhảy" lại được xem là không nghiêm túc, là sự trở lại của dòng phim “mì ăn liền”?
- Tôi đã xem Gái nhảy đến ba lần. Lần đầu là buổi chiếu ra mắt, hai lần sau là tự bỏ tiền túi ra để xem. Tôi rất thích xem phim Việt Nam, nhất là một bộ phim “nổi đình nổi đám” như thế, thì lại càng thích. Gái nhảy, hình như vẫn chưa bằng được những phim thời kỳ “mì ăn liền” trước đây đâu, tôi chỉ nói về mặt sức hút đối với khán giả. Khoảng 10 năm trước, khán giả còn đến rạp nhiều hơn ấy chứ. Chẳng qua là thời kỳ đó không có nhiều loại hình giải trí như bây giờ, người xem cũng không có nhiều sự lựa chọn. Sau hơn 10 năm “đóng băng”, bỗng nhiên chúng ta có một bộ phim đề tài xã hội, khẩu vị khác những phim... xung quanh, tất yếu là đông khách.
Tôi thấy đạo diễn Lê Hoàng là người dũng cảm và đa năng, có thể làm được nhiều thể loại phim khác nhau, và ít nhất, khi xem Gái nhảy, người ta thấy sợ, như vậy là thành công rồi.
- Chỉ toàn đóng những vai yểu điệu thục nữ, chị có cảm thấy nhàm chán?
- Cũng đôi lúc tôi cảm thấy như vậy, nên mới mơ ước một ngày nào đó thoát ra cái khung đó, được tham gia một bộ phim kiểu như Gái nhảy chẳng hạn.
- Gần đây, trong bộ phim "Lục Vân Tiên", chị vào vai Kiều Nguyệt Nga và đạo diễn Đỗ Phú Hải nhận xét: "Hồng Ánh rất dũng cảm khi vào vai này". Chị nghĩ gì về ý kiến đó?
- Vì tôi chỉ là người thế chỗ cho Hà Kiều Anh, cô ấy thì quá đẹp còn tôi, nhiều người bảo rằng vóc dáng không phù hợp với Kiều Nguyệt Nga. Tuy nhiên, tôi nhìn nhận một vai diễn ở góc độ diễn xuất nhiều hơn nên không ngần ngại nhận lời. Đó không phải là một hành động dũng cảm, hay “chơi trội” gì hết, tôi nhận vai đơn giản vì thấy cần phải làm như vậy.
- Chị có nhận xét gì về cách làm việc của đạo diễn Đỗ Phú Hải?
- Anh Hải là một đạo diễn tạo được ý tưởng sáng tạo cho diễn viên, và cũng rất “chịu” lắng nghe diễn viên nói. Tôi rất thích làm việc với những đạo diễn như vậy.
- Chị nghĩ sao khi mọi người bảo mình là người mê công việc hơn mê yêu?
- Tôi rất sợ không có việc làm, mà mỗi lần làm được một điều gì đó, tôi thấy mình thật hạnh phúc. Quỹ thời gian của người nghệ sĩ không có nhiều, nhất là nghệ sĩ nữ. Tôi có cảm giác như mình đang đi trên chuyến tàu tốc hành, nếu không làm nhanh lên, suy nghĩ nhanh lên, sẽ bị bỏ rơi lại... Còn tình thì càng chậm càng chắc nên không có gì phải lo lắng, cái gì đến rồi sẽ đến thôi.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)