
Sở hữu một bãi đỗ xe ở một nơi chật chội như Boston là điều không hề dễ dàng. Phiên đấu giá được diễn ra tại đại lộ BackBay, vốn là khu vực có giá đỗ xe cao nhất Boston (Mỹ). Năm 2009, một bãi đỗ xe khác tại đại lộ này cũng được bán với giá trên 300.000 USD.
Lisa Blumenthal là người thắng phiên đấu giá, cô cũng bất ngờ khi số tiền lại lên đến hàng trăm lần chỉ sau 15 phút so với mức giá khởi điểm là 42.000 USD. Mặc dù sống trong biệt thự triệu đô và đã sở hữu ba bãi đỗ xe, Lisa vẫn cho rằng cuộc đấu giá là cơ hội mở rộng không gian để xe cho khách và người làm trong gia đình mình.
Những bãi đỗ thậm chí còn đắt hơn những siêu xe và người dân Boston đã quen với việc trả phí cắt cổ để đỗ xe. Họ cho rằng đầu tư vào lĩnh vực này có vẻ là một chiến lược thông minh. Ngoài Boston, thành phố London (Anh) hay Hong Kong cũng là những nơi có chi phí gửi và đỗ xe thuộc hạng đắt nhất thế giới.
Con số 560.000 USD mà Lisa phải trả vẫn chưa chạm đến mức kỷ lục trong lịch sử đấu giá ở Boston. Theo báo cáo từ Boston Arobe 2009, một bãi đỗ xe tại khu vực BackBay từng được bán với giá 600.000 USD.
Hoa Chanh