![]() |
|
Hồ Suối Hành, tỉnh Khánh Hòa cạn trơ đáy. |
Phần lớn hồ chứa đã xuống dưới mực nước chết hoặc cạn kiệt, nên tình trạng thiếu nước sinh hoạt xảy ra hầu khắp các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Đăk Nông, Đăk Lăk, Gia Lai. Tỉnh Đăk Lăk khát nhất, 254.700 người ở các huyện EaH'leo, Ea Sol, Cư Mgar phải đong từng gánh nước. Kế đó là Đăk Nông với 150.000 người thiếu nước, gần một nửa số này (tập trung ở các huyện Cư Jút, Krông Nô, Đăk Song, Đăk Mil) phải đi xa khoảng 4 km để lấy hoặc mua nước sinh hoạt. Bình Thuận có 118.700 người, Ninh Thuận 47.220 người đang mòn mỏi chờ mưa.
Hạn hán hoành hành ở Tây Nguyên từ giữa năm 2004 kéo dài tới nay, nên số người thiếu đói liên tục tăng. Đăk Lăk có tới 260.000 người, Đăk Nông gần 77.000 người phải sống nhờ nguồn cứu trợ lương thực của Nhà nước và sự bao bọc của xóm làng. Các tỉnh Nam Trung Bộ, dù khô hạn mới bắt đầu được 4 tháng, nhưng nay đã có 66.910 người ở Bình Thuận và 84.400 người ở Ninh Thuận phải đong ăn từng bữa. Nếu hạn tiếp tục căng thẳng thì Đăk Nông sẽ có thêm 240.000 người, Ninh Thuận gần 50.000 người phải cứu đói.
Theo tính toán của một số tỉnh, thiệt hại do hạn hán hiện lên tới 1.258 tỷ đồng. Riêng Đăk Lăk đã thiệt hại gần 990 tỷ đồng, Ninh Thuận 111 tỷ đồng, Bình Thuận 100 tỷ, Lâm Đồng 50 tỷ đồng. Tỉnh Đăk Nông đã đề nghị trung ương hỗ trợ 64 tỷ đồng, Bình Thuận 17,2 tỷ, Ninh Thuận 24,6 tỷ, Lâm Đồng 12 tỷ, Đăk Lăk 25,1 tỷ để người dân nơi đây có thể cầm cự qua được mùa khô.
Như Trang
