Cái cảm giác chán chường đó đi kèm với món nợ khổng lồ sau đám cưới có thể mang tới chứng trầm cảm sau hôn nhân. Hodson, thành viên Hiệp hội tư vấn và tâm lý liệu pháp của Anh, khẳng định cứ 1 trong 10 phụ nữ sẽ mắc phải chứng bệnh này.
Ông cho rằng nhiều người đã mong đợi quá nhiều vào cuộc hôn nhân của họ. "Chẳng hề có hạnh phúc vĩnh cửu", Hodson tuyên bố. "Hôn nhân là một hình thức lỗi thời chẳng mang lại điều gì cụ thể cho một phụ nữ độc lập hiện đại, nhưng là câu trả lời cho mọi nỗi thất vọng mà cô gặp phải trong cuộc sống".
Chứng trầm cảm sau hôn nhân - một hiện tượng của xã hội hiện đại - đang ngày càng lan rộng không biên giới. Nó thay đổi từ sự bất mãn mơ hồ tới tình trạng u uất thái quá. Nếu không được điều trị, nó có thể phát triển vô định và trở nên thâm căn cố đế.
Nhiều chú rể cũng bị rơi vào trạng thái buồn nản sau lễ cưới, nhưng phụ nữ bị ảnh hưởng nhiều hơn do họ đầu tư quá nhiều tình cảm vào hôn lễ. Chi phí tổ chức lễ cưới cũng khiến nhiều cặp vợ chồng đối mặt với khó khăn tài chính ngay khi họ bắt đầu cuộc sống chung.
Carole Evans, một cố vấn công nghệ thông tin 28 tuổi đến từ Surrey, Anh, đã phải điều trị chứng trầm cảm này sau đám cưới của mình năm ngoái.
Cô nói: "Chúng tôi thức dậy vào buổi sáng đầu tiên của tuần trăng mật tại khách sạn nên thơ chan hoà ánh nắng này, mà cảm thấy như những đám mây đen đang bao trùm xuống. Không thể tin nổi. Chúng tôi đã mất cả năm để lên kế hoạch và chuẩn bị cho đám cưới, vậy mà tất cả dường như vô nghĩa khi chúng tôi ở đó. Nó giống như chúng tôi đã đầu tư toàn bộ cuộc sống vào trong một ngày và cuối cùng chẳng còn gì để trông chờ".
Người chồng của Carole đã tươi tỉnh trở lại sau vài ngày nhưng chứng trầm cảm của cô thì kéo dài 3 tháng.
Carole nói tiếp: "Chúng tôi quay lại căn hộ cũ và tiếp tục công việc cũ mà chẳng có gì để dành cho nhau trừ đống nợ ngất trời sau lễ cưới. Tôi tự hiểu rằng vậy là mình đã cưới lầm người. Thực sự kinh khủng khi bắt đầu một cuộc sống chung như vậy".
Carole đã hồi phục sau cuộc điều trị tâm lý và tỉnh ngộ ra rằng mình đã đặt quá nhiều ảo tưởng về cuộc sống hôn nhân. "Giờ tôi đã vui vẻ hơn. Nếu không có sự giúp đỡ hẳn tôi đã bị nhấn chìm trong địa ngục với cuộc hôn nhân của mình".
Theo nhà tâm lý học Linda Blair tại Đại học Bath, các cặp yêu nhau nên coi hôn nhân là sự mở đầu chứ không phải đỉnh điểm, hãy trao đổi cởi mở về sự thất vọng của mình và lên kế hoạch về cả khoảng thời sau tuần trăng mật để còn có gì mà hướng tới.
Minh Thi (theo IOL)