Từ sáng sớm ngày 28 Tết, hàng nghìn hành khách đổ về bến xe miền Tây để về quê. Dù đã được chuẩn bị chu đáo tất cả các khâu như bán vé, hướng dẫn khách ra xe, điều động xe kịp thời phục vụ khách... nhưng do lượng khách quá đông nên khu nhà ga trung tâm xuất hiện tình trạng khách dồn ứ tạm thời.
![]() |
Hành khách dồn về bến xe miền Tây sáng 27/1. Ảnh: Lưu Đức |
Theo Ban Giám đốc bến xe miền Tây, đến 17h ngày 28 Tết đã có hơn 60.000 hành khách lên xe, rời bến, trong khi ngày 27 Tết là 47.900 người. Cũng trong hôm nay, bến xe miền Tây đã lên kế hoạch dự phòng thêm 150 xe ứng trực để giải tỏa khách, thay vì chỉ gần 100 xe hôm qua.
Sáng 28 Tết, tại bến xe miền Đông, lượng khách về miền Trung và các tỉnh Tây Nguyên tăng mạnh, trong khi khách đi các tỉnh phía Bắc đã giảm bớt. Đến 17h30, ông Nguyễn Nam Sơn, Giám đốc bến xe miền Đông, cho biết, đã có hơn 45.000 hành khách lên xe về quề. Từ sau 17h, lượng khách đến bến để đi xe vào ban đêm tăng dần và dự báo đến hết đêm 28 Tết sẽ có thêm khoảng 20.000 khách đi xe.
VnExpress nhận được thông tin từ bạn đọc về việc hôm nay bến xe miền Đông không bán vé xe loại ba trên một số tuyến dẫn đến việc nhiều hành khách nghèo không đủ tiền mua vé xe loại hai hoặc loại một. Theo ông Nguyễn Nam Sơn, trong những ngày cao điểm chiến dịch vận tải hành khách Tết, bến có chủ trương không đưa các xe loại ba vào hoạt động trên một số tuyến đường dài. Việc làm này nhằm bảo đảm an toàn cho cả xe, người lái và hành khách đi xe. Bến có đủ xe chất lượng tốt để phục vụ hành khách đạt hiệu quả an toàn nhất.
Trong ngày 27 Tết, từ bến xe miền Đông đã có hơn 61.000 hành khách đi xe. Đây là ngày có số khách đi các tuyến Bắc, Trung, Tây Nguyên cao nhất từ đầu chiến dịch vận chuyển khách Tết. Vào các thời điểm khách dồn về bến cùng lúc quá đông, bến xe này đã đẩy cao tốc độ bán vé và điều động xe. Có khi chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ đã bán vé ra cho hơn 100 xe và mọi thủ tục xuất bến được rút nhanh gọn để xe lăn bánh ngay.
![]() |
Khách dồn ứ tại trung tâm nhà ga bến xe miền Đông lúc 10h sáng ngày 28 Tết. Ảnh: Lưu Đức |
Từ 23 đến 28 Tết, bến xe Ngã tư Ga hằng ngày có từ 4.000 đến 6.500 hành khách đi xe. Đa số xe đi từ bến này là vận chuyển khách về các tỉnh phía Bắc, có nhiều xe không chỉ đưa khách về các bến đầu tỉnh mà chở khách đến tận bến huyện, tới cửa nhà. Theo nhiều hành khách, họ đi lại nhiều, quen từng chủ xe là đồng hương nên chỉ cần bỏ thêm ít tiền xăng dầu là được đưa về tận cửa nhà, không phải chuyển xe khi đến bến đầu tỉnh.
Trong những ngày qua, tại tất cả các bến, lực lượng bảo vệ tại chỗ phối hợp chặt chẽ với an ninh, cảnh sát bảo vệ an toàn cho khách đi lại. Tại bến xe miền Đông, hơn 200 anh em xe ôm cũng tham gia vào công tác này và lực lượng tại chỗ đã phát hiện kịp thời, ngăn chặn và bắt giữ, giao cho công an hai nhóm với 9 kẻ chuyên trộm cắp móc túi.
Hai ngày qua, mỗi ngày có gần 70.000 hành khách qua lại hai bến phà Cát Lái và Thủ Thiêm. Tất cả số phà có tại hai bến này đã hoạt động qua lại sông liên tục, vận chuyển hết khách khi bến đông, phà đầy chứ không theo biểu đồ giờ chạy phà như ngày thường. Theo bà Tạ Thị Hồng Tâm, Giám đốc Công ty quản lý cầu phà, đơn vị chủ quản hai bến phà trên, ngày 29 Tết, lượng khách có thể giảm xuống nhưng hai bến trên được lệnh không bỏ người khách nào tại bến sau giờ giao thừa. Ngày mùng 1 và 2 Tết, khách đi lại ít, các bến tập trung kiểm tra kỹ thuật, an toàn của phà và bến bãi để mùng 3 Tết bước vào cao điểm phục vụ khách đi chơi xuân.
Lưu Đức