Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, chiều 23/8 giông lốc xảy ra ở 9 huyện, thành phố của Lào Cai trong thời gian ngắn nhưng đã gây thiệt hại nặng nề cho địa phương.
Thiên tai làm một người ở Sa Pa bị thương, ba nhà sập đổ hoàn toàn; hơn 700 nhà bị tốc mái; 16 điểm trường học và trụ sở cơ quan bị hư hỏng. Về nông nghiệp, hơn 70 ha lúa, hoa màu và 19 ha cây trồng hàng năm bị gãy đổ.
Ông Lưu Minh Hải - Giám đốc đài khí tượng thủy văn Lào Cai cho biết, do thời tiết nắng nóng kết hợp với hoàn lưu xa bão số sáu nên hình thành mưa giông cục bộ.

Giông lốc làm sập một góc chợ ở phường Nam Cường (Lào Cai). Ảnh: Báo Lào Cai.
Hoàn lưu xa của bão cũng gây mưa to tại huyện Yên Bình (Yên Bái) khiến một người ở xã Cảm Nhân bị sét đánh chết khi đang trên đường đi thả trâu về.
Tại huyện Mường Tè (Lai Châu), mưa lớn những ngày qua khiến hàng nghìn mét khối đất đá tại km7+900 thuộc địa bàn xã Tá Bạ tràn xuống gây sạt lở nghiêm trọng, làm mất hoàn toàn nền đường, gây chia cắt giao thông. Địa phương dự kiến hai ngày nữa mới thông tuyến.

Điểm sạt lở tại km7 + 900 chia cắt tuyến giao thông chính từ xã Tá Bạ đi thị trấn Mường Tè, Lai Châu. Ảnh: Báo Lai Châu.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ hôm nay đến 25/8, Bắc Bộ tiếp tục có mưa to, với tổng lượng ở vùng núi và trung du 50-100 mm. Riêng Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu 150-200 mm. Đây cũng là các địa phương trong vùng nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất những ngày tới.
Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo khả năng ngập úng vùng trũng, vùng thấp và các đô thị tại Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nội.
Bão Hato suy yếu thành áp thấp nhiệt đới Sáng 24/8, sau khi đi sâu vào đất liền Quảng Tây (Trung Quốc), bão Hato đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, nó di chuyển nhanh theo hướng tây, vận tốc 20-25 km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới Tây Bắc Việt Nam - Vân Nam (Trung Quốc). |