Thông tin được TS. Nguyễn Hoài Bắc, Trưởng Khoa Nam học và Y học giới tính, nêu tại Hội nghị quốc tế "Cập nhật những tiến bộ trong Nam học và Y học giới tính" lần thứ 5, tổ chức tại Trường Đại học Y Hà Nội ngày 4/11.
Theo bác sĩ, nhu cầu khám, chữa bệnh nam khoa rất lớn, nhưng người dân Việt Nam chưa được dễ dàng tiếp cận thông tin và dịch vụ về nam học. Nhiều phòng khám tư nhân ra đời, trong khi phòng khám chính thống dành cho nam giới chỉ đếm trên đầu ngón tay như Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ngoài ra, hầu hết người dân đều đến viện trong tình trạng muộn khiến điều trị khó khăn, để lại nhiều biến chứng.
GS, TS Đoàn Quốc Hưng, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, đánh giá lĩnh vực sức khỏe sinh sản nam giới còn nhiều vấn đề chưa thể hiểu rõ, nhất là đối với người dân trong cộng đồng, dẫn đến khó khăn trong quá trình điều trị. Thông qua hội thảo, các bác sĩ được cập nhật kiến thức trong khám và điều trị bệnh nam khoa, vô sinh hiếm muộn, các phương pháp, kỹ thuật tiên tiến góp phần nâng cao tỷ lệ thành công trong điều trị các bệnh lý trong nam khoa.
Nội dung chương trình liên quan cơ chế bệnh sinh của xuất tinh sớm, các giải pháp điều trị xuất tinh sớm, các rối loạn hoạt động tình dục nữ thường gặp, rối loạn cương dương, vật hang nhân tạo, phẫu thuật đặt thể hang nhân tạo loại 3 mảnh điều trị rối loạn cương nặng, testosterone và sức khoẻ tuyến tiền liệt, testosterone và sức khoẻ tim mạch ở nam giới...
"Đặc biệt, chương trình còn cung cấp thông tin về các vấn đề đang được xã hội quan tâm như suy sinh dục và béo phì ở nam giới", bác sĩ Bắc nói. Nhờ đó, nam giới điều trị sớm, kịp thời, hạn chế bệnh tình dục, suy giảm sức khỏe tình dục, có đời sống tình dục lành mạnh và an toàn.
Hội nghị có sự tham gia của nhiều chuyên gia về nam học và hơn 200 y bác sĩ tham dự.

Bác sĩ khoa Nam học và Y học giới tính đang thăm khám cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Minh An