Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ năm, 21/6/2018, 10:52 (GMT+7)

Hơn 400 người dập đám cháy ở chợ Sóc Sơn

Ngoài lính cứu hỏa, hàng trăm bộ đội được huy động để khống chế đám cháy tại chợ Sóc Sơn, Hà Nội.

Chợ Sóc Sơn cháy dữ dội
 
 

Hiện trường vụ cháy chợ Sóc Sơn. Video: Nguyễn Hưng

5h40 ngày 21/6, đám cháy bùng phát từ một kios quần áo, giày dép trong chợ Sóc Sơn (thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Lụa

Lửa sau đó lan ra hàng chục gian hàng khác. Ảnh: Sơn Tùng

Nhiều bình cứu hỏa mini được sử dụng để khống chế đám cháy nhưng bất thành. “Ban đầu chỉ thấy cháy nhỏ ở một kios trung tâm chợ, tôi lấy bình chữa cháy mini vào dập xong, chạy ra ngoài một lúc thì lại thấy các kios khác cháy to. Lúc này tiểu thương không thể tự dập được nữa”, anh Nguyễn Văn Hiếu kể lại.

Cả chục xe chữa cháy với vài chục lính cứu hỏa, 200 chiến sĩ thuộc Trung đoàn 141, 150 chiến sĩ thuộc Sư đoàn 371 được điều đến dập lửa.

Được phun nước từ nhiều hướng, đến hơn 7h, đám cháy được khống chế. Cảnh sát tiếp tục phun nước làm mát, tránh cháy lan.

Khu chợ được thiết kế mái tôn kết hợp khung thép với nhiều gian hàng đã bị sập xuống. Hàng chục kios quần áo, giày dép, đồ nhựa khác bị thiêu rụi hoàn toàn.

“Gian hàng nhà tôi kinh doanh đồ chơi trẻ em, vốn đầu tư vào hơn một tỷ đồng, bây giờ cháy không còn gì”, chị Hồng Vân cho biết.

Một số tiểu thương ở khu vực phía ngoài của chợ may mắn vận chuyển được một số món đồ ra ngoài.

Lãnh đạo huyện Sóc Sơn cho biết, hiện chưa phát hiện ai gặp nạn. Khoảng 1.000 m3 gồm hàng trăm gian kios bị thiêu rụi, phần lớn là cửa hàng giầy dép, quần áo và mặt hàng dễ cháy. Công an đang điều tra nguyên nhân hỏa hoạn.

Chợ Sóc Sơn nằm bên cạnh đường DT131 - con đường trung tâm của huyện, cách trụ sở công an huyện hơn 300 m. 

Gia Chính