Trên các 6 tuyến quốc lộ ra vào Hà Nội như Pháp Vân - Cầu Giẽ, quốc lộ 1B, Bắc Thăng Long - Nội Bài, quốc lộ 3... liên tục có bóng dáng cảnh sát giao thông ứng trực, kiểm tra người đi xe máy. Đây cũng là địa bàn có số người vi phạm bị xử lý cao.
![]() |
Thiếu mũ bảo hiểm bị tạm giữ xe. Ảnh: Hoàng Hà. |
Theo ghi nhận của VnExpress, số người tham gia giao thông trên các tuyến này đội mũ bảo hiểm đã tăng so với các tháng trước. Tại tuyến Bắc Thăng Long - Nội Bài, số người đội mũ chiếm khoảng 50%, Pháp Vân - Cầu Giẽ khoảng 70%.
Để tránh bị kiểm tra, một số người đi xe máy đã phóng xe tốc độ cao để chạy trốn hoặc quay đầu xe. Nhiều người dân cũng tỏ ra không biết quy định tạm giữ xe nên đã năn nỉ cảnh sát giao thông. Tuy nhiên, hầu hết đều bị xử lý nghiêm.
Theo ông Vũ Xuân Bích, Đội trưởng cảnh sát giao thông huyện Thanh Trì, lần triển khai này, sẽ duy trì việc xử lý kiên quyết, tạm giữ xe 3 ngày với người thiếu mũ bảo hiểm, giữ xe 10 ngày với người không đội mũ và thiếu bằng lái. Riêng ngày 15/7, cảnh sát giao thông huyện Thanh Trì đã tạm giữ 49 xe máy.
Đề cập tỷ lệ người đội mũ chưa cao, ông Bích cho biết, người không tuân thủ quy định thường là dân sinh sống quanh đường quốc lộ, họ đi tuyến đường ngắn nên không mang theo mũ. Thực tế, số người tham gia giao thông trên quốc lộ 1A chấp hành quy định chỉ khoảng 50%, thấp hơn tuyến 1B mới (Pháp Vân - Cầu Giẽ) là do đi qua các khu dân cư.
Đoàn Loan