Theo Sở Y tế Bình Dương, tính từ đợt dịch thứ 4 đến nay, toàn địa phương ghi nhận 229.885 ca mắc Covid-19. Trong đó 10.121 ca bệnh phát hiện qua khám tại cơ sở y tế, 26.446 ca phát hiện trong khu cách ly tạm thời cho người test nhanh dương tính, 156.810 bệnh phát hiện trong khu phong tỏa và 39.444 ca trong cộng đồng (chợ, khu không phong tỏa). 2.383 người đã tử vong và 228.600 bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện về nhà.

Số ca mắc trong ngày 26-10 theo các địa phương. Đồ họa: Báo Bình Dương
Đến chiều tối 26/10, tỉnh thực hiện xét nghiệm nhanh diện rộng trong ngày cho 6.694 người, phát hiện 783 trường hợp dương tính, chiếm tỷ lệ 11,7%. Trong số này có 528 ca mắc Covid-19 sau khi có kết quả xét nghiệm RT-PCR. Ngành y tế Bình Dương đánh giá số ca mắc mới tập trung nhiều nhất trong khu vực phong tỏa (85,8%) và qua sàng lọc cộng đồng (13,4%).
Trong tháng 10, tình hình dịch bệnh tại Bình Dương có dấu hiệu giảm rõ rệt. Các hoạt động giao thương cũng dần được mở lại. Nhà máy, khu công nghiệp tái sản xuất. Tuy vậy một số điểm nóng vẫn tăng nhẹ số ca nhiễm là Dĩ An, Tân Uyên, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Dầu Tiếng.

Lãnh đạo tỉnh khảo sát các khu điều trị bệnh nhân Covid-19. Ảnh: Báo Bình Dương
Bình Dương đã tiêm 3.652.555 liều/5.322.890 liều vắc xin được phân bổ (trong đó có 2.316.785 mũi 1 và 1.335.770 mũi 2). Địa phương này đã lập 153 trạm y tế lưu động, trong đó có 31 trạm trong khu/cụm công nghiệp (ngoài 128 bác sỹ còn có các tình nguyện viên tham gia lực lượng trạm y tế lưu động).
Thành Dương