
Ngày 30/8, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức trưng bày chuyên đề cấp quốc gia với chủ đề “Việt Nam - Độc lập, tự cường”. Đây là hoạt động được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Triển lãm giới thiệu hơn 200 tài liệu, hình ảnh tiêu biểu, được chia làm 5 phần, gồm: Đường tới độc lập, tự do; Kháng chiến kiến quốc (1945 - 1954); Xây dựng Chủ nghĩa xã hội trong khói lửa chiến tranh (1954 – 1975); Xây dựng lại đất nước và bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa (1975 -1986); Đổi mới, hội nhập và phát triển (1986 – 2020).
Ngày 30/8, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức trưng bày chuyên đề cấp quốc gia với chủ đề “Việt Nam - Độc lập, tự cường”. Đây là hoạt động được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Triển lãm giới thiệu hơn 200 tài liệu, hình ảnh tiêu biểu, được chia làm 5 phần, gồm: Đường tới độc lập, tự do; Kháng chiến kiến quốc (1945 - 1954); Xây dựng Chủ nghĩa xã hội trong khói lửa chiến tranh (1954 – 1975); Xây dựng lại đất nước và bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa (1975 -1986); Đổi mới, hội nhập và phát triển (1986 – 2020).

Mở đầu triển lãm là ảnh tư liệu về xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, khi thực dân Pháp tấn công Đà Nẵng, mở đầu cuộc xâm lược nước ta ngày 31/8/1858.
Mở đầu triển lãm là ảnh tư liệu về xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, khi thực dân Pháp tấn công Đà Nẵng, mở đầu cuộc xâm lược nước ta ngày 31/8/1858.

Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội và Sài Gòn năm 1945.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đã nhất tề vùng dậy khởi nghĩa giành chính quyền. Ngày 19/8, Tổng khởi nghĩa thành công ở Hà Nội và ngày 25/8 diễn ra ở Sài Gòn.
Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội và Sài Gòn năm 1945.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đã nhất tề vùng dậy khởi nghĩa giành chính quyền. Ngày 19/8, Tổng khởi nghĩa thành công ở Hà Nội và ngày 25/8 diễn ra ở Sài Gòn.

Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc "Tuyên ngôn độc lập", khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc "Tuyên ngôn độc lập", khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Những hình ảnh về phong trào diệt giặc dốt trên cả nước.
Trong buổi họp đầu tiên của Chính phủ Cách mạng lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị mở chiến dịch diệt giặc dốt. Người nói "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu" và nhấn mạnh "Diệt giặc dốt cũng cấp thiết như diệt giặc ngoại xâm". Với khi thế cả nước là một trường học, đến cuối năm 1946 đã có 2,5 triệu người thoát mù chữ, tới năm 1948 là 6 triệu người và đến năm 1952 là 10 triệu người, chiến dịch xoá nạn mù chữ cơ bản hoàn thành.
Những hình ảnh về phong trào diệt giặc dốt trên cả nước.
Trong buổi họp đầu tiên của Chính phủ Cách mạng lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị mở chiến dịch diệt giặc dốt. Người nói "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu" và nhấn mạnh "Diệt giặc dốt cũng cấp thiết như diệt giặc ngoại xâm". Với khi thế cả nước là một trường học, đến cuối năm 1946 đã có 2,5 triệu người thoát mù chữ, tới năm 1948 là 6 triệu người và đến năm 1952 là 10 triệu người, chiến dịch xoá nạn mù chữ cơ bản hoàn thành.

Ngày 7/5/1954, Việt Nam làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, kết thúc 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
Ngày 7/5/1954, Việt Nam làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, kết thúc 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
Xã viên Hợp tác xã Hà Nội - Huế - Sài Gòn trong ngày lao động vì miền Nam, ngày 3/1/1968.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nhà máy xe lửa Gia Lâm, Hà Nội vào năm 1955. Người nhắc nhở các bộ, công nhân phát huy truyền thống cách mạng của nhà máy, ra sức thi đua xây dựng miền Bắc, ủng hộ cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nhà máy xe lửa Gia Lâm, Hà Nội vào năm 1955. Người nhắc nhở các bộ, công nhân phát huy truyền thống cách mạng của nhà máy, ra sức thi đua xây dựng miền Bắc, ủng hộ cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam.
Một du khách xem những hình ảnh tư liệu tại cuộc trưng bày.

Sau ngày đất nước thống nhất, quân đội và nhân dân Việt Nam tiếp tục bước vào cuộc chiến đấu bảo vệ biên cương Tổ quốc ở Tây Nam và phía Bắc.
Sau ngày đất nước thống nhất, quân đội và nhân dân Việt Nam tiếp tục bước vào cuộc chiến đấu bảo vệ biên cương Tổ quốc ở Tây Nam và phía Bắc.

Ngày 6/11/1979, nhà máy thuỷ điện Hoà Bình được khởi công, là nhà máy thuỷ điện lớn nhất Đông Nam Á lúc bấy giờ.
Từ ngày khánh thành năm 1994, thuỷ điện Hoà Bình phát huy vai trò là nguồn điện chiến lược đa mục tiêu, đóng góp thiết thực vào công cuộc phát huy kinh tế - xã hội đất nước.
Ngày 6/11/1979, nhà máy thuỷ điện Hoà Bình được khởi công, là nhà máy thuỷ điện lớn nhất Đông Nam Á lúc bấy giờ.
Từ ngày khánh thành năm 1994, thuỷ điện Hoà Bình phát huy vai trò là nguồn điện chiến lược đa mục tiêu, đóng góp thiết thực vào công cuộc phát huy kinh tế - xã hội đất nước.

Những hình ảnh về thành tựu hội nhập quốc tế của đất nước từ sau Đổi mới (năm 1986) đến nay, như" Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Đà Nẵng năm 2017; Lễ ký kết hiệp định thương mại giữa Việt Nam và EU năm 2019; Việt Nam chính thức đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN từ ngày 1/1/2020...
Trưng bày chuyên đề diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đến hết ngày 31/12.
Những hình ảnh về thành tựu hội nhập quốc tế của đất nước từ sau Đổi mới (năm 1986) đến nay, như" Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Đà Nẵng năm 2017; Lễ ký kết hiệp định thương mại giữa Việt Nam và EU năm 2019; Việt Nam chính thức đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN từ ngày 1/1/2020...
Trưng bày chuyên đề diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đến hết ngày 31/12.
Ngọc Thành (Ảnh tư liệu tại triển lãm)