Thứ năm, 2/5/2024
Thứ năm, 15/2/2024, 01:35 (GMT+7)

Hơn 200 người dọn đường hoa Nguyễn Huệ

TP HCMHàng trăm công nhân thu dọn tiểu cảnh, linh vật ở đường hoa để trả lại mặt bằng phố đi bộ Nguyễn Huệ, tối mùng 5 Tết (14/2).

Linh vật rồng bằng xốp và vải dài 15 m gắn động cơ để uốn lượn ở bên đại cảnh Thuyền rồng hoa xuân được công nhân cắt làm đôi đưa về đơn vị sản xuất làm kỷ niệm. Ông Nguyễn Văn Huỳnh Ba, đại diện công ty chế tác, cho biết mất 10 ngày chế tác linh vật, chi phí hơn 100 triệu đồng.

Công nhân thu gom từng chậu hoa dồn về một chỗ cho xe chở đi. Đường hoa năm nay có hơn 90.000 giỏ hoa gồm 99 chủng loại như cẩm chướng, phong lữ, thược dược, mào gà, thu hải đường... Trước khi dọn dẹp đơn vị chiếu sáng ngắt hệ thống điện đảm bảo an toàn.

Các giỏ hoa được chất lên xe ba gác, đưa ra ôtô tải đậu dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ để chở đi tiêu huỷ hoặc tái sử dụng.

Hàng nghìn nhánh hoa lan mokara được tháo khỏi tiểu cảnh đưa về Ban Quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao ở xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, tiếp tục chăm sóc. Theo đại diện ban quản lý, mỗi nhánh lan giá khoảng 130.000-150.000 đồng, sẽ được trồng lại để trưng bày vào các dịp lễ khác.

Công nhân tháo dỡ hình tượng mắt rồng bằng mây tre đan. Đường hoa năm nay sử dụng nhiều chất liệu thân thiện môi trường. Công trình có hơn 70% tổng số vật liệu dùng trong ốp lát tạo hình là vật liệu gỗ, mây, tre...

Bốn trứng rồng làm bằng xốp sơn nhiều màu cách điệu được di dời về nơi khác trưng bày.

Nhiều người dùng máy cắt khung thép ở đại cảnh Thuyền rồng hoa xuân rộng khoảng 900 m2. Do đường hoa có các đại cảnh lớn, phức tạp, công tác thu dọn kéo dài tới 6h ngày 16/2 thay vì 6h ngày 15/2 như dự tính.

Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay chủ đề Xuân yêu thương, Tết sum vầy, bố cục làm ba phân đoạn với các khu đại cảnh và tiểu cảnh gồm chủ đề Nguồn cội quê hương, Băng sông vượt biển và Vươn mình hội nhập. Đây là năm thứ 21 đường hoa được tổ chức dịp Tết tại trung tâm TP HCM.

Đình Văn