Sáng 12/10, các đường đi về trung tâm huyện Đồng Xuân nước ngập sâu, thị trấn La Hai bị cô lập hoàn toàn. Mưa lũ khiến hơn 200 căn nhà ở khu vực bị ngập sâu, trong đó 37 căn ngập hơn một mét. Huyện đã di dời gần 320 hộ với gần 800 người, cùng gần 2.500 gia súc, gia cầm đến nơi an toàn.
Khu dân cư ở huyện Đồng Xuân ngập sâu, sáng 12/10. Ảnh: Toàn Minh
Nằm gần Đồng Xuân, nhiều hộ dân ở huyện Tuy An cũng bị ngập dù lượng mưa chiều hướng giảm. Từ đêm qua chính quyền địa phương di dời một số hộ dân ở vùng trũng thấp đi tránh trú. Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, nước lũ khiến nhiều tuyến đường bị ngập, có nơi nước dâng cao 2 m, chia cắt giao thông.
Hôm nay, Công ty cổ phần thủy điện sông Ba Hạ (huyện Sơn Hòa) xin tỉnh xả lũ vì từ đêm qua, khu vực Tây Nguyên mưa to, lượng nước đổ về hồ chứa thủy điện tăng nhanh. Ông Trần Lý, Tổng giám đốc công ty, nói từ sáng nay công ty tăng lượng xả nước về hạ du lên 900 m3/giây, dự kiến trưa nay mức xả tăng lên 1.500 m3/giây.
Thủy điện sông Ba Hạ xả lũ khiến nhiều người lo lắng sẽ gây ngập úng cho vùng đồng bằng Phú Yên, cụ thể là khu vực Tuy Hòa. Bởi cuối năm 2021 việc xả lũ ở thủy điện này khi mưa lớn khiến vùng đồng bằng sông Ba (Đà Rằng) bị ngập sâu, ảnh hưởng đời sống người dân. Nhiều người cho rằng nước lũ lên nhanh, một phần do thủy điện xả lũ nhưng không thông báo, khiến họ bị động, không kịp trở tay.
Thủy điện sông Ba Hạ trong xả lũ hồi tháng 11/2021. Ảnh: An Phước
Theo Chủ tịch tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế, mức xả lũ của thủy điện sông Ba Hạ chưa thể gây ngập, bởi vì đến chiều nay lưu lượng xả chỉ khoảng 1.500 m3/giây. Năm 2021, có lúc thủy điện xả lũ tới 9.000 m3/giây, cao gấp 6 lần. Tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương có một số giải pháp phòng chống lũ lụt khi thời tiết bất thường như hiện nay.
Mới đây tỉnh Phú Yên và Gia Lai đã thiết lập đường dây nóng nhằm phối hợp, điều hành các hồ chứa thủy điện, thủy lợi ở lưu vực sông Ba để tránh thiệt hại do lũ đến bất ngờ. Hai địa phương thống nhất việc vận hành xả lũ phải tuân thủ trình tự, không gây lũ đột ngột, bất thường, đe dọa tính mạng, tài sản người dân khu vực ven sông ở vùng hạ lưu.
Ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc, miền Trung mưa to hai ngày qua, làm ngập hàng nghìn nhà dân ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên... Quốc lộ 1 và nhiều tuyến đường bị chia cắt. Riêng ở Phú Yên, nước sông đang lên trên báo động 3 (3,9 m) và tiếp tục dâng cao.
Bùi Toàn