Chương trình “Hành trang mở lối thành công” do công ty Coca-Cola Việt Nam phối hợp với các trường đại học tổ chức từ năm 2013 tới nay. Không chỉ giải đáp những thắc mắc của các bạn sinh viên, các quản trị viên cấp cao còn tư vấn 3 bước định hướng nghề nghiệp bằng chính trải nghiệm khi làm việc tại các công ty đa quốc gia.
Xác định mục tiêu theo đuổi
Trong buổi tọa đàm “Hoạch định nghề nghiệp và nghiên cứu thị trường”, chị Nguyễn Thị Thu Hà – Giám đốc phát triển chiến lược và nghiên cứu thị trường khuyên: “Đôi khi, vị trí mà bạn trưởng thành và thành công rất khác so với vị trí bạn từng mong muốn và hoạch định. Tuy nhiên, bạn phải xác định rõ ngay từ đầu và yêu bất kỳ công việc nào đang làm. Có như thế bạn mới làm tốt công việc”.
Tự nhận mình là một "tay ngang" làm marketing, anh Lê Bá An Bình – Trưởng ngành hàng nước giải khát có gas cũng đồng quan điểm. Theo anh, mỗi công việc đều mang lại những trải nghiệm quý giá để phát triển sự nghiệp trong tương lai. Điều quan trọng là sinh viên không ngừng học hỏi từ mỗi vị trí, biết mình thật sự đam mê điều gì và theo đuổi nó.
Sinh viên tham gia hội thảo chia sẻ kiến thức và định hướng nghề nghiệp. |
Định hướng này giúp nhiều bạn trẻ phải nhìn nhận lại và xác định mục tiêu trong hành trình mới. Bạn Thân Đức Nhơn (sinh viên năm 4 Đại học Ngoại thương) cho biết, kiên trì theo đuổi một công việc quả thực khó. Việc lắng nghe bản thân muốn gì và có thể làm được gì chính là bước đệm quan trọng để lựa chọn một công việc yêu thích và phù hợp.
Lập kế hoạch phát triển bản thân
Trong buổi thảo luận về chủ đề pháp lý, các bạn sinh viên Đại học Kinh tế - Luật còn được chị Lê Từ Cẩm Ly – Giám đốc pháp lý và đối ngoại hướng dẫn cách xác lập lộ trình thăng tiến theo từng giai đoạn. Lên kế hoạch chi tiết là một trong những bước quan trọng để đạt được mục tiêu.
Chị Ly cũng chia sẻ thêm: "Đi trên hành trình ấy, nếu mắc sai lầm thì hãy học cách đối diện. Tuổi trẻ cho phép bạn có những phép thử sai và vấp ngã sẽ mang lại nhiều trải nghiệm quý giá”.
Sinh viên trình bày lộ trình phát triển bản thân. |
Đầu tư kiến thức và nắm bắt cơ hội
Để có sức bật thăng tiến, sinh viên nên tạo dựng thương hiệu bản thân trong lĩnh vực định theo đuổi. Chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm – Giám đốc chuỗi cung ứng toàn quốc nhấn mạnh rằng: “Dù làm việc ở bất cứ môi trường nào, các bạn cần sẵn sàng để tỏa sáng. Sự sẵn sàng ấy đến từ việc chuẩn bị, đầu tư kiến thức, quan sát thực tế, cách đặt câu hỏi thông minh. Các bạn cần tự hỏi bản thân sẵn sàng cho điều gì và phải thể hiện như thế nào để trở thành người ấn tượng nhất”.
Sinh viên tham quan nhà máy để tìm hiểu thực tế về chuỗi cung ứng. |
Nắm bắt cơ hội từ “Hành trang mở lối thành công”, bạn Lê Huỳnh Nhật Minh (sinh viên năm 4, Đại học Kinh tế - Luật) đã trở thành nhân viên chính thức của Coca-Cola Việt Nam sau 2 tháng thực tập. Ngoài ra, hơn 150 sinh viên xuất sắc còn được tới tham quan nhà máy tại quận Thủ Đức. Đối với sinh viên ngành chuỗi cung ứng, đây là cơ hội để quan sát nhiều công đoạn sản xuất, từ cung cấp nguyên vật liệu, sản xuất đến phân phối sản phẩm trong thực tế.
Trong 2 năm, công ty trao hơn 100 suất học bổng Nguyễn Thái Bình cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. Không chỉ có cơ hội tìm hiểu môi trường làm việc, sinh viên còn được hướng dẫn kiến thức, thực hành kỹ năng và định hướng nghề nghiệp sau khi ra trường.
An San