Theo quy định, VĐV đạt HC vàng SEA Games sẽ nhận 45 triệu đồng, còn tiền thưởng cho HC bạc và HC đồng lần lượt là 25 triệu và 20 triệu đồng. Ngoài ra, các VĐV phá kỷ lục SEA Games được thưởng thêm 15 triệu đồng. Phần lớn các VĐV đều trông vào khoản thưởng này để có cái Tết sung túc nhưng các lãnh đạo ngành cũng không trả lời được khi nào sẽ có thưởng.
![Van-Hung-nhay3-4770-1387449877-6287-1389](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2014/01/15/Van-Hung-nhay3-4770-1387449877-6287-1389770811.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=mhCZQxm6lsfiSWiOjgQRjQ)
Giành HC vàng SEA Games cách đây gần một tháng nhưng VĐV nhảy cao Nguyễn Văn Hùng vẫn chưa nhận được 60 triệu đồng tiền thưởng SEA Games gồm 45 triệu cho tấm HC vàng và 15 triệu đồng cho thành tích phá kỷ lục đại hội. Ảnh: Thế Kiên.
Tại SEA Games 27, đoàn thể thao Việt Nam giành 73 HC vàng, 96 HC bạc và 96 HC đồng, tương đương với số tiền thưởng hơn 19 tỷ đồng. Trước đó, khoản tiền ngân sách thưởng trong năm lên tới 55 tỷ đồng gần cạn do phải chi thưởng cho rất nhiều giải đấu khác như Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á, Á vận hội trẻ cùng hàng loạt huy chương thế giới, châu lục và khu vực.
Để có tiền chi thưởng cho những người hùng SEA Games, ngành thể thao đề nghị Bộ Tài chính cấp kinh phí bổ sung. Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Lâm Quang Thành cho biết: “Chúng tôi muốn có tiền thưởng cho các VĐV vào trước Tết Giáp Ngọc nhưng khi nào có tiền thì do Bộ Tài chính quyết định”. Một lãnh đạo khác của ngành thể thao cũng cho biết thêm là khả năng tiền thưởng về trước Tết Nguyên đán là không nhiều.
Đến nay, các VĐV tham dự SEA Games 27 mới nhận khoản thưởng nóng 6 triệu, 4 triệu và 2 triệu đồng cho HC vàng, bạc và đồng các môn cá nhân và 8 triệu, 6 triệu và 4 triệu đồng cho HC vàng, bạc và đồng các môn đồng đội ít người.