
Michael Kovrig (trái) và Michael Spavor, hai công dân Canada bị Trung Quốc bắt hồi tháng 12/2018. Ảnh: Toronto Star.
"Vụ bắt Michael Kovrig và Michael Spavor gửi đi thông điệp rằng công việc của họ không được chào đón tại Trung Quốc, thậm chí tiềm ẩn sự nguy hiểm", AFP hôm nay dẫn bức thư của các học giả Trung Quốc và cựu nhân viên ngoại giao từ 19 quốc gia gửi tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm kêu gọi Bắc Kinh thả hai công dân Canada bị bắt với cáo buộc gián điệp.
Bức thư gồm 143 chữ ký, trong đó có 6 cựu đại sứ Canada tại Trung Quốc, cũng như cựu đại sứ Mỹ Gary Locke và Winston Lord. "Chúng tôi, những người cũng có sự nhiệt tình như Kovrig và Spavor, giờ đây phải thận trọng hơn khi du lịch, làm việc ở Trung Quốc và thuyết phục các đối tác tại đây", lá thư viết.
"Điều này sẽ dẫn tới việc giảm bớt đối thoại và ngày càng mất lòng tin, đồng thời làm suy yếu những nỗ lực nhằm xử lý xung đột và xác định nền tảng chung. Kết quả là cả Trung Quốc và thế giới sẽ trở nên tồi tệ hơn", các học giả và cựu nhân viên ngoại giao cho biết.
Cựu nhân viên ngoại giao Kovrig và doanh nhân Spavor bị bắt tháng trước tại Trung Quốc sau khi Canada bắt giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu theo yêu cầu của Mỹ với cáo buộc lừa dối các ngân hàng quốc tế, vi phạm lệnh trừng phạt Iran. Giới chuyên gia cho rằng đây là động thái trả đũa của Bắc Kinh, bất chấp nước này nhiều lần khẳng định các sự việc không liên quan.
Sau khi Bắc Kinh xử tử hình Robert Schellenberg, công dân Canada bị kết tội buôn ma túy, Ottawa cảnh báo công dân tại Trung Quốc "thận trọng cao độ trước nguy cơ bị thực thi pháp luật tùy tiện ở nước sở tại". Bắc Kinh cũng hành động tương tự khi thông báo cho công dân của họ về "nguy cơ bắt giam tùy tiện theo yêu cầu của quốc gia thứ ba khi tới Canada".