Các trường hợp đầu tiên được xác định vào ngày 4/7, khi HMS Queen Elizabeth đang neo đậu tại cảng Limassol của Cyprus, trong chuyến thăm từ ngày 30/6 đến ngày 5/7.
"Khi xét nghiệm nghiệm định kỳ, một số thủy thủ đoàn trong cụm tàu sân bay chiến đấu đã dương tính với nCoV", phát ngôn viên của hải quân Anh hôm nay cho biết.

HMS Queen Elizabeth neo đậu ở cảng Limassol ngày 1/7. Ảnh: AFP.
"Tất cả nhân sự được triển khai đều đã tiêm cả hai liều vaccine Covid-19 và đã áp dụng một số biện pháp phòng dịch trên tàu, bao gồm đeo khẩu trang, giãn cách xã hội và truy vết tiếp xúc", ông nói thêm. "Cụm tàu sân bay tấn công sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ hoạt động và không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến việc triển khai".
Theo báo Anh Sun, gần một nửa số tàu chiến trong cụm tàu sân bay chiến đấu ghi nhận ca Covid-19, gồm ít nhất 100 thủy thủ đoàn của HMS Queen Elizabeth, sau khi các thủy thủ "lên bờ ở Limassol".
Trong chuyến thăm kéo dài 5 ngày tại cảng Limassol, HMS Queen Elizabeth đã chào đón các quan chức lên tàu, bao gồm cả Tổng thống Cyprus Nicos Anastasiades.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết đợt bùng phát không khiến cụm tàu sân bay chiến đấu suy nghĩ lại về kế hoạch công du 40 quốc gia.
Có khoảng 3.700 thủy thủ trên cụm tàu sân bay chiến đấu, bao gồm 1.600 người trên HMS Queen Elizabeth.
"Các thủy thủ của chúng tôi đã tiêm hai mũi vaccine, vì vậy các bạn sẽ rất vui khi biết rằng không ai có triệu chứng nghiêm trọng và chúng tôi sẽ xử lý được tình hình", Wallace nói.
HMS Queen Elizabeth đang dẫn đầu 9 tàu trong cụm tàu sân bay chiến đấu trên hành trình triển khai dài 42.000 km qua Địa Trung Hải, Ấn Độ Dương và Đông Á.
Cyprus đang phải hứng chịu làn sóng lây nhiễm thứ 4 do biến thể Delta hoành hành. Họ ghi nhận hơn 86.000 ca nhiễm và 382 trường hợp tử vong.
Phương Vũ (Theo AFP)