![]() |
Kiều hối gửi về cũng giúp người dân Philippines trang trải cuộc sống hằng ngày. (AFP) |
Theo Ngân hàng Thế giới (WB), kiều hối đóng góp tới 13,5% GDP của Philippines. Quốc gia này cũng đang đứng thứ 5 thế giới về thu hút ngoại tệ từ kiều bào ở nước ngoài, sau Ấn Độ, Trung Quốc, Mexico và Pháp. Năm 2004, kiều hối đổ về Ấn Độ là 21,7 tỷ USD, Trung Quốc là 21,3 tỷ USD, Mexico 18,1 tỷ USD. Pháp và Philippines cùng nhận 12 tỷ USD, Pakistan 3,7 tỷ USD và Bangladesh giữ vị trí thứ 7 với 3,4 tỷ USD.
Nguồn vốn mà kiều dân Philippines khắp nơi trên thế giới gửi về đang góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đặc biệt là kích cầu tiêu dùng nội địa. Cũng nhờ vậy đồng peso đã tăng lên mức cao nhất trong vòng hơn 2 năm qua so với đồng đôla Mỹ.
Ngân hàng Trung ương Philippines cho biết kiều hối chủ yếu đến từ các thị trường Mỹ, Ảrập Xêút, Italy, Nhật Bản, Hong Kong, Anh, Các tiểu vương quốc Ảrập và Singapore, nơi mà người Philippines đang lao động.
WB dự đoán lượng kiều hối trên toàn thế giới năm 2005 có thể đạt 232 tỷ USD, tăng hơn gấp đôi so với khoản viện trợ phát triển từ nhiều nguồn khác nhau. Đó mới là con số thống kê qua các kênh chuyển tiền chính thức. WB cho rằng tổng kiều hối mà các kiều dân khắp nơi trên thế giới gửi về quê hương ít nhất phải lớn gấp rưỡi so với con số thống kê chính thức.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng dự đoán kiều hối sẽ trở thành nguồn ngoại tệ lớn nhất hỗ trợ cho các nước đang phát triển. Tháng 4 năm ngoái, IMF đã kêu gọi các quốc gia nới lỏng hơn nữa các quy định để tạo điều kiện cho kiều dân có thể gửi tiền về quê một cách dễ dàng và đỡ tốn kém hơn.
T.T. (theo BBC)