Tại hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống lũ, lũ quét và sạt lở đất năm 2014 ngày 20/8, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, qua khảo sát tại 10 tỉnh thường xuyên xảy ra lũ quét, sạt lở đất là miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và một số tỉnh duyên hải cho thấy, có tới hơn 10.000 điểm có nguy cơ sạt lở đất, trong đó hơn 2.000 điểm có nguy cơ trượt lở đặc biệt nguy hiểm.
Lũ quét, sạt lở đất đá được đánh giá là hiện tượng thiên tai gây ra nhiều thiệt hại hơn cả, nhất là về con người trong thời gian qua. Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, từ năm 2000 đến 2014 đã xảy ra 250 đợt lũ quét, sạt lở đất; làm chết và mất tích 646 người, bị thương 350 người; tổng thiệt hại vật chất trên 3.000 tỷ đồng.
Lũ ống xuất hiện tại khu vực suối Thác Cạn, Lai Châu sáng 12/8 làm 6 người thiệt mạng, trong đó có 5 người cùng một gia đình. Ảnh: Anh Tuấn. |
Tại cuộc họp, các nhà quản lý cho rằng, tình trạng người chết do lũ quét và lũ sau bão là do người dân còn chủ quan và bất cẩn; việc tuyên truyền vận động, kiểm tra giám sát của các cấp chính quyền còn hạn chế, chưa sâu sát. Ngoài ra, việc di dời dân sống ở khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp của lũ quét và thiên tai còn gặp nhiều khó khăn. Tập quán và điều kiện sinh sống ở nơi mới không phù hợp nên nhiều người dân không chịu di chuyển. Các địa phương kiến nghị trong thời gian tới, Chính phủ cần ưu tiên vốn hỗ trợ các địa phương để thuận tiện cho việc di dân và ổn định đời sống.
Kết luận hội nghị, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải nhận định, Việt Nam ngày càng hạn chế, giảm thiểu được thiệt hại do thiên tai nói chung. "Trước đây, mỗi năm Việt Nam mất trung bình 500 người chủ yếu do mưa bão ngoài biển, vùng ven, vùng sông nước. Còn nay bình quân 50 người chết mỗi năm do thiên tai, nhưng cũng chủ yếu là do lũ, hoàn lưu mưa sau bão. Tuy nhiên, thiệt hại do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá vẫn còn lớn, chưa được khắc phục", Phó thủ tướng nói.
Căn cứ trên dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn trung ương, Phó thủ tướng yêu cầu các cơ quan quản lý nghiêm túc đánh giá tình hình, xác định lũ quét, sạt lở đất là loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra, với quy mô không lớn nhưng khó dự báo chính xác. Do đó, công tác phòng tránh lũ, lũ quét, sạt lở đất tập trung theo hướng lấy phòng ngừa là chính.
Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn trung ương cho biết, ở vùng núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, lũ quét, sạt lở đất thường xảy ra khoảng tháng 6-10, tập trung vào đầu mùa lũ (tháng 6, 7) ở Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên và nhiều nơi khác thuộc các tỉnh Lạng Sơn, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Thanh Hóa... Lũ quét thường xảy ra trong tháng 10 trên thượng nguồn các sông thuộc Nghệ An, Hà Tĩnh. |
Một số trận lũ quét, sạt lở đất điển hình
Một số khu vực tập trung trượt lở mức độ cao
Hương Thu