Thông tin được Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Cà Mau cho biết ngày 13/7. Các huyện ghi nhận thiệt hại nhiều do giông lốc là Trần Văn Thời, Cái Nước, Đầm Dơi.
Ông Tạ Minh Trình (42 tuổi) ở ngay dưới chân đê phòng hộ xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, cho biết mấy ngày qua, triều cường cùng sóng đánh quá mạnh, tràn qua thân đê. "Chưa đầy 10 phút, mưa giông sáng nay thổi bay mái nhà, tôi cùng 4 người thân đang chằng néo lại để ở tạm", ông Trình nói.
Chiều cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đi kiểm tra thực tế tình hình sạt lở tại tuyến đê biển Tây và diện tích lúa bị thiệt hại thuộc địa bàn huyện Trần Văn Thời.
Hiện có ba vị trí thuộc địa bàn xã Khánh Bình Tây, bị sạt lở với tổng chiều dài khoảng 110 m, trong đó 30 m đặc biệt nguy hiểm. Các lực lượng tại chỗ cùng chi viện của huyện khẩn trương gia cố đê bằng cừ tràm, đá...
Ông Hải yêu cầu địa phương cùng các đơn vị liên quan gia cố bờ đê; giúp dân sửa chữa, dựng lại nhà cửa, thu hoạch lúa, đặc biệt là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.
Trong khi đó, tại Kiên Giang, mưa to, lốc xoáy mấy ngày qua cũng làm sập, tốc mái hơn 130 căn nhà, chìm 7 tàu cá và làm mất tích hai ngư dân; thiệt hại ước tính trên 7 tỷ đồng.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang đã huy động trên 320 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng chính quyền các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ tính mạng và tài sản, giúp bà con nhân dân ổn định cuộc sống...
An Minh - Nguyễn Phương