Sáng 9/7, hơn 1.000 công nhân của công ty dệt may Panko Tam Thăng (đóng tại Khu Công nghiệp Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) nghỉ việc, tụ tập ở xưởng vì cho rằng lương và chế độ quá thấp, không rõ ràng.
Theo đại diện nhóm công nhân, trước đây công ty thông báo tuyển dụng mức lương bình quân 4 triệu đồng/tháng và hỗ trợ ký túc xá, phục vụ bữa ăn trưa tại công ty, được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN... Nhiều công nhân thử việc tháng đầu tiên nhận được 2,7 triệu đồng. Ký hợp đồng chính, họ nhận mức lương 3,1 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, sau khi trừ bảo hiểm xã hội, họ chỉ thực nhận 2,9 triệu đồng/tháng.
![hon-1000-cong-nhan-dinh-cong-vi-luong-thap](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2016/07/09/anhdinhcong1-3819-1468041243.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=YJ_HZC60uVRpLhzggESPAA)
Hơn 1.000 công nhân nghỉ việc, tập trung trong xưởng dệt may vì cho rằng lương thấp không đủ sống. Ảnh: Tiến Hùng.
Cho rằng thu nhập không đủ sống và không đúng với những gì công ty đã cam kết, ngày 10/6, nhiều công nhân nghỉ việc để phản đối. Lãnh đạo công ty sau đó hứa sẽ khắc phục, giải quyết. Tuy nhiên, đến ngày 8/7, nhận tiền lương không thay đổi, nhiều công nhân tiếp tục phản ứng.
Bên cạnh đó, “các bậc lượng đáng lẽ phải được chia ra theo kiểu người làm tốt hưởng lương cao hơn, người làm chưa tốt hưởng lương ít hơn. Đằng này công ty không phân bậc rõ ràng mà trả đồng đều, ai cũng như vậy hết nên quá bức xúc”, một công nhân nói.
Một số công nhân còn phản ánh chuyện không rõ ràng trong việc ký hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ăn trưa…
Nhận thông tin công nhân đình công, chính quyền địa phương đã cử đại diện lắng nghe, tiếp thu ý kiến. “Chúng tôi sẽ mời các bên lại để làm việc, bàn cách giải quyết”, lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội TP Tam Kỳ cho hay.
Nhà máy dệt may Panko Tam Thăng và KCN Tam Thăng khởi công tháng 7/2015 với tổng vốn 70 triệu USD, thuộc tập đoàn Panko (Hàn Quốc). Diện tích sử dụng khu công nghiệp là 33,5ha, sản xuất với quy trình khép kín, dự kiến sử dụng 15.000 lao động.
Tiến Hùng