Ngày 14/7, tại lễ ra quân giữ an ninh trật tự kéo dài trong 2 tháng, đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, dự báo từ nay đến cuối năm các loại tội phạm sẽ diễn biến khó lường. Đặc biệt là các băng nhóm liên quan đến hành vi lấn chiếm đất công và đất dự án, có hành vi côn đồ, coi thường pháp luật, uy hiếp người dân... "Lực lượng công an quyết tâm làm thay đổi diện mạo về an ninh trật tự trên địa bàn", đại tá Nhân nói.
Công an Bình Thuận cũng điều chỉnh cơ cấu đội ngũ, bố trí đúng người, đúng việc để làm trong sạch nội bộ, xử lý nghiêm các trường hợp bao che cho tội phạm hoạt động.
Theo ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND Bình Thuận, thời gian qua địa bàn tỉnh xuất hiện các loại hình tội phạm mới, đặt ra cho lực lượng công an những nhiệm vụ nặng nề và khó khăn hơn. Lãnh đạo tỉnh đề nghị công an phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế, để nơi đây là điểm đến an toàn, thân thiện cho nhà đầu tư và du khách.
Trong 6 tháng đầu năm, tội phạm về trật tự xã hội cơ bản được kiềm chế (xảy ra 256 vụ, so cùng kỳ năm 2022 giảm 38 vụ, giảm 12,92%); điều tra 224/256 vụ phạm tội, bắt 596 người; trong đó làm rõ 33/36 vụ rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng (đạt 91,66%). Tuy nhiên, thời gian gần đây nổi lên những băng nhóm manh động, có biểu hiện lộng hành, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản khi bảo kê tranh chấp đất đai, đòi nợ thuê. Cảnh sát đã bắt giang hồ Nguyễn Văn Thảo (tức Thảo Lụi) cùng đàn em; Nguyễn An Tấn Hải (tức Hải Ba mắt) tổ chức cho nhiều người đập phá nhà dân...
Đợt này, Công an Bình Thuận đặt mục tiêu khám phá các loại tội phạm về trật tự xã hội đạt trên 85%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng trên 90% tổng số án khởi tố; 100% tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đều được tiếp nhận, xử lý.
Việt Quốc