7 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng có đơn xin xét xử lại vụ án theo trình tự phúc thẩm. Đặc biệt, bị cáo Lã Thị Kim Oanh (giám đốc Công ty Tiếp thị và thương mại NN&PTNT) kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm do TAND Hà Nội tuyên tháng 12/2003.
Thẩm phán Nguyễn Hùng Cường, Phó chánh toà phúc thẩm TAND Tối cao, sẽ làm chủ tọa phiên xử. Đại diện VKSND Tối cao giữ quyền công tố gồm: ông Đào Hữu Đăng (Phó viện trưởng VKS xét xử phúc thẩm 1) và Lê Tư Quỳnh (kiểm sát viên).
Tham gia tố tụng tại phiên tòa có 26 người làm chứng, 3 giám định viên, cùng 10 luật sư và 1 luật gia tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho 8 bị cáo... Theo đề nghị của Lã Thị Kim Oanh, ông Nguyễn Trọng Tỵ (Chủ nhiệm Đoàn luật sư Hà Nội) đã nhận lời bào chữa miễn phí cho bị cáo. Như vậy trong phiên phúc thẩm, Lã Thị Kim Oanh có 3 luật sư bào chữa là Chu Khang (từ phiên sơ thẩm) và Nguyễn Trọng Tỵ và Phạm Hồng Hải.
Tại bản án sơ thẩm ngày 2/12/2003, TAND Hà Nội nhận định, Lã Thị Kim Oanh đã lợi dụng các quan hệ cá nhân để móc nối triển khai hàng loạt dự án lớn thuộc nhóm A, C, D. Lã Thị Kim Oanh tổ chức vay tiền của nhiều tổ chức tín dụng và cơ quan để sử dụng vào các mục đích bất hợp pháp. Theo HĐXX, Lã Thị Kim Oanh đã gây thất thoát hơn 71 tỷ đồng và 93.000 USD. Liên quan vụ án có 2 cựu thứ trưởng và 2 cựu vụ trưởng Bộ NN&PTNT. Những người này đã ký các công văn bảo lãnh cho Lã Thị Kim Oanh vay tiền.
Trong quá trình xét xử sơ thẩm, 2 bị cáo là cựu thứ trưởng Nguyễn Quang Hà và Nguyễn Thiện Luân nhiều lần yêu cầu HĐXX cho được đối chất với các ông Nguyễn Công Tạn và Lê Huy Ngọ (nguyên và Bộ trưởng đương nhiệm Bộ NN&PTNT). Tuy nhiên, điều này đã không được thực hiện. Cuối tháng 2 vừa qua, Ban chuyên án đã tổ chức cho ông Hà đối chất với ông Tạn và ông Ngọ.
TAND Hà Nội đã tuyên phạt Lã Thị Kim Oanh án tử hình về tội tham ô và cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Hai nguyên thứ trưởng Bộ NN&PTNT là Nguyễn Quang Hà và Nguyễn Thiện Luân mỗi người phải chịu 3 năm tù do thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cấp dưới của ông Hà và Luân là Huỳnh Xuân Hoàng (nguyên vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Quy hoạch) và Phan Văn Quán (nguyên vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán) mỗi người nhận 4 năm tù về cùng tội danh. Ba bị cáo còn lại là cán bộ dưới quyền của Lã Thị Kim Oanh gồm Phạm Chính Nghĩa, Đỗ Đức Thuần, Nguyễn Tiến Bình bị tuyên 10-15 năm tù về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. |
Anh Thư