Những ngày giữa tháng 12, thời tiết mát mẻ, nắng cao nguyên ngập tràn khắp dọc triền sông Pôkô. Tại xã Đăk Ang, hàng nghìn người dân đang háo hức chờ đến thời khắc được bước đi trên cây cầu treo vững chãi bằng sắt vừa được hoàn thành, chuẩn bị lưu thông.
Cách tấm bảng chỉ dẫn gần tuyến quốc lộ không xa là cây cầu treo bằng sắt dài 100 mét. Với màu sơn xanh nước biển, cầu nổi bật giữa vùng đất đỏ cao nguyên.
Vượt qua điều kiện khắc nghiệt của mùa mưa Tây Nguyên, ngày 20/12, cầu vượt sông Pôkô của bạn đọc VnExpress sẽ khánh thành. Ảnh hố móng chân cầu: Lê Quân. |
Theo Ban phòng chống lụt bão huyện Ngọc Hồi (chủ đầu tư), toàn bộ các phần việc để chuẩn bị cho lễ khánh thành vào ngày 20/12 đều đã hoàn tất. Do vị trí nối liền hai thôn Đăk Sut 1 và Ja Tun, cây cầu được đặt tên là cầu Ja Tun. Trên tấm biển gắn ở đầu cầu ghi "Cầu Ja Tun - Độc giả báo VnExpress tài trợ".
Để hoàn thành cây cầu trong điều kiện thi công chủ yếu vào mùa mưa, đơn vị thi công đã rất vất vả, huyện Ngọc Hồi cũng phải cử thêm lực lượng tới hỗ trợ. Ngoài ra, do một bên trụ cầu phía Đắk Sut 1 đặt ở chân đồi nên việc bạt taluy, giải phóng mặt bằng cả một góc đồi cũng tốn nhiều công sức và thời gian.
Ban phòng chống lụt bão huyện khẳng định, với tính chất đặc biệt của cầu, điều quan trọng nhất là cần kiểm soát để đạt chất lượng ở mức tối đa. Vì vậy, dù chậm tiến độ khoảng một tháng, song các chỉ tiêu kỹ thuật đều được đảm bảo.
Với việc khánh thành, gần 1.300 người dân nơi đây, trong đó có hàng trăm em học sinh, sẽ được qua lại trên cây cầu sắt vững chãi.
Khởi công vào đầu tháng 8 sau đợt quyên góp kéo dài hơn một tháng, công trình cầu Đăk Sut 1 - Ja Tun nhận được sự đóng góp của hàng nghìn độc giả VnExpress trong và ngoài nước.
Trước đó, vào cuối năm 2009, toàn bộ cầu treo dọc đoạn sông Pôkô dài hơn 20 km qua huyện Ngọc Hồi đã bị cuốn trôi sau đợt lũ lịch sử. Để khôi phục giao thông đi lại, huyện cần 4 cây cầu dân sinh vững chãi. Cả 4 cây cầu đều đã nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, đơn vị trong cả nước. Trong số đó, cầu của độc giả VnExpress phục vụ số dân đông đảo nhất.
VnExpress