Lê Bảo -
![]() |
Ông Nguyễn Kiểm - Chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam. Ảnh: cinet. |
Các tham luận được đưa ra trong Đại hội lần 2 chủ yếu hướng tới các vấn đề như vi phạm bản quyền tác giả, nạn in lậu, sách có nội dung không lành mạnh... Từ đó, hướng giải quyết các đại biểu đưa ra cũng gắn liền với việc xã hội hóa sách giáo khoa, lịch blốc, xuất bản trên mạng...
Cùng với những thành quả đạt được trong 4 năm khóa 1 của Hội xuất bản như duy trì chế độ họp định kỳ hằng năm, thực hiện tương đối toàn diện các hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị..., ông Nguyễn Đình Nhã - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Xuất bản Việt Nam - cũng thừa nhận những thiếu sót chưa kịp thời sửa chữa, đó là kinh phí thấp, lương ít, trụ sở tạm bợ... kéo theo sự yếu kém trong công tác Hội.
Đại hội đã bầu ra 3 phó chủ tịch, là ông Phạm Minh Thuận, Lê Phước Sang và bà Nguyễn Thu Dung. Ông Nhã cho biết, nhiệm kỳ 1 có tới 50 thành viên trong Ban chấp hành, số lượng đông nhưng hoạt động không hiệu quả nên năm nay con số này rút xuống còn 27 người.