Thứ năm, 25/4/2024
Thứ bảy, 21/2/2015, 19:27 (GMT+7)

Hội xuân rực rỡ của kiều bào tại Thái Lan

Cộng đồng người Việt tại thành phố Udon Thani, Thái Lan, đón Tết Ất Mùi với nhiều hoạt động lễ hội tôn vinh văn hóa truyền thống.

Hội Xuân Ất Mùi 2015 khai mạc ở Udon Thani hôm 19/2 và kéo dài trong ba ngày. Thành phố nằm ở tỉnh đông bắc cùng tên là nơi sinh sống của đông đảo người gốc Việt.

Ngày hội được tổ chức công phu với quy mô lớn, theo mô hình các gian hàng nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa Việt được nhiều thế hệ Kiều bào gìn giữ, quảng bá và phát huy. Trong hình là gian hàng đèn lồng, một sản phẩm thủ công mỹ nghệ nổi tiếng của đất Hội An. 

Gian hàng may đo áo dài với đủ loại vải và mẫu mã. 

Sân khấu chính là nơi diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống chào xuân. 

Các nữ sinh người Thái của chuyên ngành Tiếng Việt, trường đại học Udon Thani Rajabhat gây ấn tượng khi khoác lên mình những tà áo dài duyên dáng không kém gì người Việt Nam. Dù chỉ mới trong những năm đầu làm quen với tiếng Việt, họ rất yêu mến và muốn được tìm hiểu sâu hơn về đất nước và con người Việt Nam.

Các sinh viên Thái năm thứ 3 của chuyên ngành Tiếng Việt Du lịch múa nón "Việt Nam quê hương tôi".

Tinh nghịch khi tái hiện cảnh hẹn hò ngày xuân.

Một trong những điểm nhấn của ngày hội là chương trình biểu diễn thời trang áo dài của con em Việt kiều tỉnh Udon Thani. 

Thế hệ người Việt thứ ba sinh sống trên đất Thái là sự giao thoa của văn hóa hai nước. 

Gian hàng ẩm thực mang đến những món ăn Việt không thể thiếu trong ngày Tết như bánh chưng, dưa hành...

Những món ăn được đời thường như hành cuốn, bánh cuốn nóng được nhiều thực khách ưa chuộng. 
Ngày hội vinh dự đón đại diện hoàng gia Thái Lan và giới chức Udon Thani đến thăm và chúc Tết kiều bào Việt Nam.

Phương Thảo