Hội sách TP HCM lần thứ 10 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 25/3 tại công viên Lê Văn Tám, quận 1, với sự tham gia của 180 đơn vị và 900 gian hàng.
Ở buổi họp báo giới thiệu sự kiện vào sáng 14/3 tại TP HCM, ban tổ chức cho biết năm nay, lần đầu tiên quy chế về âm thanh ở các gian hàng được áp dụng. Để chống tình trạng "ô nhiễm" do quá nhiều tiếng ồn, gian hàng nào đăng ký qua ban tổ chức mới được phép sử dụng âm thanh nói (không được bật nhạc), với âm lượng được quy định cụ thể. "Chúng tôi sẽ kiên quyết nhắc nhở đơn vị gây âm thanh quá lớn, gây ảnh hưởng đến các gian hàng sách khác. Rất mong sự tự giác và ý thức của các đơn vị", ông Phạm Minh Thuận - phó trưởng ban tổ chức sự kiện - cho biết.
Ông Phạm Minh Thuận cho biết dù quy định mức độ tiếng ồn bằng decibel, họ vẫn không có điều kiện kỹ thuật để đo chi tiết âm thanh. "Chúng tôi sẽ không cãi tay đôi với các đơn vị nếu có vi phạm, mà chỉ bắt buộc gian hàng đó phải chịu trách nhiệm và xử lý ở mức độ nhẹ nhàng nhất có thể", ông Thuận nói. Ông Nguyễn Minh Nhựt (giám đốc NXB Trẻ), phó trưởng ban, chia sẻ ở các lần tổ chức trước, tiếng ồn là một trong những "vấn nạn" ở hội sách. Vì vậy, năm nay, âm thanh của sự kiện này chỉ được hạn chế ở mức giao lưu, ký tặng chứ không phải kiểu như hội chợ.
* Ông Nguyễn Minh Nhựt nhắn nhủ đừng gây 'ô nhiễm tiếng ồn' ở Hội sách
Chuyện giảm giá ở Hội sách 2018 cũng được nhắc đến. Các năm trước, trong ba ngày đầu, nhiều đơn vị chỉ được giảm giá từ 10-20% để quảng bá ấn phẩm. Tuy nhiên, một số đơn vị "phá rào" đại hạ giá từ ngày khai mạc. Ban tổ chức khuyến khích nếu muốn giảm giá nhiều hơn, các gian hàng nên đổi sang hình thức tặng kèm như móc khóa, nước uống... cho độc giả. Những ngày sau, các đơn vị được quyền giảm giá sách thoải mái song không được quá 50%, theo luật. Tình trạng đổ đống sách để bán tháo vào những ngày cuối sẽ được kiểm soát chặt.
Hội sách TP HCM lần thứ 10 được đánh giá sẽ là lần tổ chức quy mô nhất trong 20 năm qua. Ông Nguyễn Minh Nhựt chia sẻ một trong những nguyên nhân đầu tiên góp phần tạo nên thành công của sự kiện này là nét sáng tạo, năng động của các đơn vị xuất bản, làm sách khi cùng ngồi lại và cho ra nhiều ý tưởng làm nghề. Ngoài ra, sự đồng thuận của các nhà quản lý, sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giúp hội sách từ một hoạt động tự phát trở thành sự kiện văn hóa của thành phố, từ một chương trình mang tầm vóc địa phương trở thành ngày hội quy tụ các đơn vị trong và ngoài nước cùng tham gia. 20 năm qua, hình ảnh cha dẫn con, vợ cùng chồng, ông chở cháu... nô nức đi hội sách đã trở thành nét đẹp văn hóa của thành phố.
"Một hiện tượng dễ thấy là ngày càng nhiều các công ty sách, truyền thông văn hóa tham gia Hội sách, chứ không phải các nhà xuất bản. Họ có tầm nhìn và muốn phát triển thương hiệu, lên kế hoạch lâu dài cho tương lai, chứ không chỉ muốn bán sách", ông Phạm Minh Thuận chia sẻ.
Hội sách năm nay có khoảng 300.000 tên sách với hơn 30 triệu bản sách được bán và trưng bày. Trong 180 đơn vị tham gia có gần 40 NXB nước ngoài như Mỹ Anh, Pháp, Singapore... Điểm mới ở ngày hội là khu vực đọc sách miễn phí và vui chơi cho trẻ em với hơn 400 m2, sân khấu trung tâm được dựng nhà bạt thay vì đặt ngoài trời như những năm trước. Ban tổ chức dành tám gian hàng cạnh sân khấu để trưng bày sách theo chủ đề TP HCM - Hội nhập và phát triển và Đất nước con người Việt Nam. Chương trình khai mạc vào tối 19/3 và bế mạc tối 25/3. |
Mai Nhật