Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức đại hội trù bị trước sự kiện chính vào ngày mai. Cuối ngày, các thành viên tiến hành bỏ phiếu bầu ra Ban chấp hành khóa mới, gồm: nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ, nhà thơ Trần Hữu Việt, nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại, nhà thơ Bùi Việt Mỹ, nhà thơ Trần Quang Quý, nhà văn Y Ban, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, nhà thơ Trần Gia Thái.
Tại đại hội chính thức vào sáng 9/8, các thành viên Ban chấp hành sẽ bầu ra Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội khóa mới.
Trước đó trong phiên họp buổi sáng, nhà văn Y Ban nêu ý kiến về tư cách ứng cử vào Ban chấp hành nhiệm kỳ mới của nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại. Chị nhắc lại tại đại hội chuyên ngành diễn ra vào cuối tháng 12/2016, ông Nguyễn Sĩ Đại đã tự nguyện xin rút tên khỏi danh sách đề cử vào Ban chấp hành khoá 12 và được đồng ý.
Nhà thơ Sĩ Đại giải thích ông từng xin rút khỏi danh sách ứng cử Ban chấp hành nhiệm kỳ 12 nhưng sau hai đại hội cơ sở, tất cả thành viên còn lại trong ban hiện tại đều đề nghị ông tiếp tục ứng cử.
"Trước đây vì một số lý do cá nhân, tôi xin rút, nay trước yêu cầu, sự tín nhiệm của Hội, tôi chấp nhận đề cử của ban chấp hành. Nếu trúng cử, tôi sẽ làm hết sức mình", nhà thơ nói tại buổi họp. Theo ông, ban chấp hành hoạt động tự nguyện, không lương, ai có điều kiện, khả năng thì đều có quyền đóng góp.
Nhà thơ Bằng Việt - Ủy viên Ban chấp hành khóa 11 - cho biết một số trường hợp đã rút lui vẫn có mặt trong danh sách ứng cử nhiệm kỳ mới bởi những người đó cần thiết cho tập thể. Nhiều thành viên Hội Nhà văn Hà Nội cũng bày tỏ họ thông cảm với trường hợp của ông Sĩ Đại.
Tại buổi họp trù bị, Ban chấp hành nhiệm kỳ 11 cũng nêu những khuyết điểm trong công tác lãnh đạo Hội như: quản lý lỏng lẻo dẫn đến mất đoàn kết, thiếu thống nhất. Các vấn đề này đã được nêu trong báo cáo trước thềm đại hội lần này.
Hà Thu