Trong thời gian 5 ngày (đến 22/3), đoàn luật sư Mỹ và Hội luật gia dân chủ quốc tế sẽ làm việc với Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN (Vava) và trực tiếp gặp gỡ các nạn nhân.
Hoạt động này nhằm thực hiện tuyên bố của Vava ngày 25/2 là tiếp tục kháng cáo lên Tòa án tối cao Mỹ, sau khi Toà phúc thẩm Mỹ ra phán quyết phi lý và không công bằng đối với các nạn nhân chất độc da cam VN.
Vava tái khẳng định không có sự lựa chọn nào khác là tiếp tục đấu tranh đòi công lý. Hội sẽ cùng các nạn nhân tiếp tục vận động dư luận trong và ngoài nước, kể cả dư luận Mỹ, nhân dân và chính giới Mỹ, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN.
Trước đó, ngày 22/2, Tòa phúc thẩm Mỹ đã tuyên bố bác đơn kiện của các công dân VN chống các công ty hóa chất Mỹ về việc sử dụng chất diệt cỏ màu da cam trong chiến tranh ở VN.
Để chuẩn bị cho phiên tranh tụng ngày 18/6/2007, đoàn nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN đã lên đường sang Mỹ. Sau chuyến đi, lần lượt hai nạn nhân là ông Nguyễn Văn Quý và bà Nguyễn Thị Hồng đã qua đời.
Ông Quý chết vì không thể cưỡng lại căn bệnh ung thư dạ dày, hậu quả của chất độc da cam. Còn bà Hồng chết vì suy tim, cao huyết áp, thiếu máu não, ung thư vú di căn xương, dạ dày, xơ gan, sỏi túi mật và bàng quang...
Hiện Việt Nam có khoảng 3 triệu nạn nhân chất độc da cam/dioxin, trong đó có nhiều người thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba.
Hồng Khánh